Chiều 12/11, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên án đối với 141 người liên quan đến vụ đánh bạc có quy mô đặc biệt lớn, lên tới 107 triệu USD, xảy ra tại King Club, khách sạn Pullman Hà Nội.

Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ (cũ), bị phạt 3 năm 6 tháng tù do bị cáo buộc đánh bạc với số tiền 7,05 triệu USD. Cùng khung hình phạt nặng là đại gia Bùi Văn Huynh (trú Hải Dương cũ), người "chơi đậm nhất" trong vụ án với số tiền đánh bạc 16,3 triệu USD, nhận án 4 năm 6 tháng tù, kèm phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Danh bac o Pullman anh 7
Ông Hồ Đại Dũng, người đã xin xét xử vắng mặt do bị bệnh nặng.

Ông Vũ Phong (53 tuổi, trú Hải Dương) cũng bị tuyên 4 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng, với số tiền đánh bạc hơn 10,7 triệu USD. Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ, nhận án 3 năm tù vì đánh bạc 4,26 triệu USD.

Ca sĩ Nguyễn Thế Vũ bị tuyên 3 năm tù do đánh bạc 4,37 triệu USD (115 tỷ đồng), là người có số tiền đánh bạc lớn thứ 5 toàn vụ.

Trong 5 bị cáo bị kết tội Tổ chức đánh bạc, 3 quản lý casino quốc tịch Hàn Quốc là Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok bị tuyên lần lượt 4 năm, 2 năm và 3 năm 6 tháng tù. Hai người còn lại là Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm bị tuyên 30 tháng tù và 3 năm án treo. Cả 5 bị cáo này đều bị phạt thêm mỗi người 100 triệu đồng.

Danh bac o Pullman anh 2
Các bị cáo tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử cho biết, các bị cáo nhận án tù thuộc trường hợp: đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn, nhân thân xấu (chưa được xóa án tích hoặc mới xóa án tích), đang bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm luật mới trong thời gian tại ngoại.

Với các bị cáo còn lại, hơn 60 người được hưởng án treo, và hơn 40 người chỉ bị tuyên phạt tiền. Trong đó, ca sĩ Vũ Hà bị tuyên phạt tiền 100 triệu đồng kèm phạt bổ sung 50 triệu đồng do đánh bạc một lần 2.600 USD và thua 200 USD.

Tòa áp dụng án treo với các bị cáo có vai trò thứ yếu, tuổi cao, bệnh tật hay còn ít tuổi, nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, đánh bạc không lớn. Tòa nhận định việc cho cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ cải tạo các bị cáo trở thành công dân tốt và không gây nguy hại cho xã hội.

PTH (SHTT)