Những chi tiết mới về thủ đoạn chuốc rượu, dùng sức mạnh khống chế nạn nhân cũng như quá trình xác minh chứng cứ của cơ quan chức năng đã chính thức được làm rõ qua đơn tố giác và thông tin từ lực lượng điều tra.

Màn chuốc rượu và hành vi khống chế rạng sáng tại khu nghỉ dưỡng

Theo thông tin từ người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân, người đứng đơn tố giác là chị T. (sinh năm 2002, công dân Mỹ gốc Việt). Chị T. nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 8/5/2026 để tham gia chương trình thực tập tại một ngân hàng ở Hà Nội. Trong thời gian sinh sống tại đây, thông qua bạn bè, chị quen biết một nhóm bạn trẻ và nhận lời tham gia chuyến đi tới khu nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy (thôn 5, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Trước thời điểm khởi hành, chị T. được thông báo đoàn có 6 người và hoàn toàn không hay biết việc Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2003, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) sẽ đi cùng. Chị chỉ nhận ra sự có mặt của Hiếu khi toàn bộ nhóm tập trung để xuất phát.

Tại khu nghỉ dưỡng, sau khi dùng bữa tối cùng gia đình Hiếu và đi hát karaoke, cả nhóm trở về căn hộ SK125. Trong suốt buổi tối ngày 4/7, chị T. liên tục được mời uống rượu và đã tiêu thụ lượng cồn lớn hơn mức bình thường. Đến rạng sáng ngày 5/7, tại phòng ngủ tầng một của căn hộ SK125, Nguyễn Minh Hiếu đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của nạn nhân. Dù chị T. liên tục phản kháng và yêu cầu dừng lại, Hiếu vẫn dùng sức mạnh thể chất để khống chế.

7-nam-tu-26-17870700755441465130434.png
Dãy căn hộ ký hiệu SK, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: BPNVN

Sau khi trở về Hà Nội, chị T. rơi vào khủng hoảng tâm lý và bất ổn sức khỏe nghiêm trọng, buộc phải điều trị nội trú tại bệnh viện. Nhờ sự tư vấn từ văn phòng luật sư, hơn hai tuần sau khi sự việc xảy ra, chị T. mới đủ dũng cảm gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng, đồng thời cung cấp nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng, bao gồm tin nhắn điện tử và thư tay xin lỗi do chính Hiếu gửi.

Hành trình thu thập chứng cứ và quyết định tố tụng của cơ quan điều tra

Đại diện cán bộ điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, do thời điểm tiếp nhận tin báo cách thời điểm xảy ra vụ việc khá lâu, công tác thu thập, đánh giá chứng cứ và trưng cầu giám định gặp những khó khăn nhất định. Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tổn thương cơ thể đối với chị T., giám định khả năng tình dục của Nguyễn Minh Hiếu, đồng thời kiểm tra các bệnh truyền nhiễm liên quan đến cả hai bên.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đính chính thông tin sai lệch trên mạng xã hội khi xác nhận căn hộ SK125 tại khu nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy không thuộc sở hữu của Hiếu hay gia đình người này, mà thực chất chỉ là địa điểm được nhóm du khách thuê lại.

Quá trình đấu tranh xác minh dựa trên lời khai cùng chuỗi chứng cứ thu thập được đã buộc Nguyễn Minh Hiếu phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị can hoàn toàn trùng khớp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu về tội "Hiếp dâm". Các quyết định tố tụng này đã chính thức được thực hiện vào ngày 17/8. Hiện tại, bị can Hiếu đang được cho tại ngoại nhưng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

PV (SHTT)