Pháp luật

Vụ 'xe điên' tông liên hoàn ở Thủ Đức: Bất ngờ danh tính tài xế gây tai nạn

Clip ghi lại khoảnh khắc tai nạn liên hoàn nghiêm trọng ở Thủ Đức

Là lãnh đạo thuộc một tập đoàn, Trí sau khi nhậu với bạn bè tại khu vực chung cư cao cấp, đã lái xe ô tô ra về thì gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Ngày 13/11, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang tạm giữ Phạm Cao Trí (39 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú tại quận 8), đồng thời vẫn đang củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Vụ 'xe điên' tông liên hoàn ở Thủ Đức: Bất ngờ danh tính tài xế gây tai nạn
Công an lấy lời khai với tài xế Phạm Cao Trí. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo báo Pháp Luật TP HCM, ông Trí là Giám đốc điều hành khu vực của một tập đoàn, làm việc ở TP HCM. Theo ông Trí khai nhận, ông này vừa nhậu với bạn bè tại khu vực chung cư cao cấp tại đường Nguyễn Xiển, TP Thủ Đức, sau đó lái xe ô tô ra về thì gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Cụ thể, khi xe vừa qua khỏi đường 17 (khoảng 75m), Trí quan sát thấy phía trước có xe máy và ô tô lưu thông hướng ngược lại nên đạp phanh giảm tốc độ.

Vụ 'xe điên' tông liên hoàn ở Thủ Đức: Bất ngờ danh tính tài xế gây tai nạn - 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Do say nên Trí không làm chủ bản thân, không làm chủ tay lái, đạp nhầm chân ga và mất kiểm soát xe ô tô. Sau đó, xe ô tô của Trí va chạm mạnh vào hông bên trái xe ô tô mang biển số 51K-09… lưu thông ngược chiều. Tiếp đó, xe của Trí lao qua làn đường trái, tông tiếp vào đầu xe ô tô mang biển số 51H-77…

Xe ô tô do Trí lái lao qua lề đường, tông vào 2 xe máy đang lưu thông ngược chiều. Tiếp đó, xe ô tô này leo lên vỉa hè, tông tiếp vào máy đang đậu trên vỉa hè rồi tông sập tường nhà dân thì mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến cho 3 người là chị T.T.Y.N., chị L.T.N.T. (cùng sinh năm 2005, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa) và bà N.T.K. (sinh năm 1971, ngụ TP Thủ Đức) bị thương. Ba nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, chị N. do vết thương quá nặng đã tử vong. Riêng Trí cùng nhóm bạn rời khỏi xe ô tô.

Nhận tin, Công an TP Thủ Đức có mặt, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra, trích xuất camera an ninh và camera hành trình của xe ô tô do Trí điều khiển. Khi được đưa về trụ sở công an, Trí có dấu hiệu say xỉn nên lực lượng chức năng không thể lấy lời khai. Qua kiểm tra, Trí có nồng độ cồn là 188,8mg/100ml máu và âm tính với chất ma túy.

Quá trình di chuyển, Trí lái xe không đúng phần đường quy định dẫn tới vụ tai nạn nói trên.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tổng hợp

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vu-xe-dien-tong-lien-hoan-o-thu-duc-khien-co-gai-tre-tu-vong-tai-xe-la-giam-doc-dieu-hanh-mot-tap-doan-d194115.html