Pháp luật

Vương Văn Hùng phản cung, phủ nhận hiếp dâm, sát hại Cao Mỹ Duyên

Vương Văn Hùng bị truy tố tội Bắt cóc, Hiếp dâm và Giết người. Tuy nhiên, Hùng chỉ thừa nhận tội Bắt cóc, đồng thời kêu oan đối với hai tội danh còn lại.

Sáng nay 27/12 tiếp tục diễn ra phiên xét xử thứ 2 vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị Vì Văn Toán và đồng bọn bắt cóc, hiếp dâm rồi sát hại. HĐXX xét hỏi Vì Văn Toán và Vương Văn Hùng - 2 bị cáo còn lại trong số 9 bị cáo.

Vương Văn Hùng phản cung, phủ nhận hiếp dâm, sát hại Cao Mỹ Duyên
Bị cáo Vương Văn Hùng

Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên, HĐXX đã thẩm vấn 7 bị cáo về các tội Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết thúc xét hỏi Vì Văn Toán, HĐXX đề nghị cảnh sát đưa Vương Văn Hùng lên bục khai báo. Hùng là người đầu tiên bị Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ trong vụ án.

Vương Văn Hùng bị truy tố tội Bắt cóc, Hiếp dâm và Giết người. Tuy nhiên, bị cáo chỉ thừa nhận tội Bắt cóc, đồng thời kêu oan đối với hai tội danh còn lại.

“Trong ngày mồng 1 và mồng 2 Tết bị cáo chỉ ở nhà làm cơm và tiếp khách, có camera nhà hàng xóm ghi lại việc này”, Vương Văn Hùng nói. Tuy nhiên, VKS đặt câu hỏi "tại sao khi thực nghiệm hiện trường và khai tại cơ quan điều tra, bị cáo lại thừa nhận", Hùng khai mình bị bắt buộc phải diễn tả hành vi khi thực nghiệm và bị ép cung tại cơ quan điều tra. VKS yêu cầu bị cáo nhớ lại và trả lời chính xác. HĐXX yêu cầu thư ký ghi lại thái độ của Hùng.

Tại biên bản ghi lời khai của người nhà Vương Văn Hùng, người nhà đều khẳng định khoảng thời gian tối mùng 2 Tết đến thời điểm bị cáo hiếp và tham gia giết nạn nhân Cao Mỹ Duyên, Hùng không có mặt ở nhà.

Theo HĐXX, Vương Văn Hùng có nhận tội hay không thuộc về quyền của Vương Văn Hùng. Lời khai của Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm đều khẳng định Vương Văn Hùng có tham gia vào việc hiếp dâm và giết Cao Mỹ Duyên.

Quá trình điều tra xét hỏi các bị cáo diễn ra công khai, dân chủ, khách quan, không ai ép buộc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên xét xử!

PTH (Nguoiduatin.vn)