Pháp luật

Xét xử phúc thẩm vụ cựu thiếu tá lái xe gây tai nạn làm chết nữ sinh ở Ninh Thuận

Liên quan nữ sinh ở Ninh Thuận tử vong do tai nạn giao thông, sáng nay (2/3), ông Hồ Hoàng Hùng (cha nữ sinh) cho biết, gia đình ông đã nhận được giấy triệu tập của Toà án Quân sự Quân khu 5 về dự phiên xét xử phúc thẩm vụ án tai nạn giao thông xảy ra ngày 28/6/2022 tại Ninh Thuận.

Quyết định của Tòa án Quân sự Quân khu 5 đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị báo Hoàng Văn Minh (38 tuổi, là cựu thiếu tá Trung đoàn Không quân 937, trú Ninh Thuận). Minh là người điều khiển phương tiện gây ra cái chết cho nữ sinh tại Ninh Thuận.

Xét xử phúc thẩm vụ cựu thiếu tá lái xe gây tai nạn làm chết nữ sinh ở Ninh Thuận
Hiện trường vụ tai nạn được camera ghi lại.

Trước đó, bị cáo Hoàng Văn Minh đã bị Toà án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 xử phạt về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” với mức hình phạt 14 tháng tù.

Sau đó, cả bị cáo Hoàng Văn Minh và ông Hồ Hoàng Hùng (cha nữ sinh) đều có kháng cáo.

Phiên toà xét xử phúc thẩm dự kiến vào sáng ngày 12/3/2024, tại Toà án Quân sự Quân khu 5 ở TP. Đà Năng.

Theo cáo trạng, khoảng hơn 8 giờ ngày 28/6/2022, trên đường 16 tháng 4 đoạn phía trước cổng ngân hàng thuộc địa phận phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Hoàng Văn Minh trong khi điều khiển xe ôtô mang biển số 85A-074.07 do sử dụng điện thoại, thiếu tập trung chú ý quan sát, không bảo đảm an toàn trong quá trình chuyển hướng nên đã để va chạm với xe mô tô biển số 85R9-1279 do H.H.A (nữ sinh lớp 12)  điều khiển đi từ phía sau lên.

Hậu quả, làm nữ sinh tử vong. Hành vi của bị can là nguy hiểm, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, khi công an điều tra vụ việc, người đàn ông tên Phạm Văn Võ (51 tuổi, trú Bình Dương) lại nhận mình là người điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn. Bà Huỳnh Thị Kim Hằng (30 tuổi, trú Ninh Thuận là vợ của bị can Minh) biết rõ ông Võ đứng ra nhận tội thay chồng và đã khai báo gian dối điều này với cơ quan công an.

Xét xử phúc thẩm vụ cựu thiếu tá lái xe gây tai nạn làm chết nữ sinh ở Ninh Thuận - 1
Ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nạn nhân (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Trong quá trình điều tra, ngày 13/7/2022, Công an TP. Phan Rang -  Tháp Chàm gửi thông báo cho gia đình nạn nhân, theo đó "kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu H.H.A là 0,79 mg/100 ml máu", khiến người thân của em rất bức xúc.

Sau đó, Hội đồng Kỷ luật Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã kỷ luật 5 cá nhân liên quan đến sai sót quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh H.H.A.

Trong vụ án này, ông Hoàng Văn Minh đã bị Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2, Quân chủng Phòng không - Không quân truy tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Còn ông Phạm Văn Võ và bà Huỳnh Thị Kim Hằng cùng bị truy tố tội "Khai báo gian dối".

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Minh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” diễn ra vào ngày 17/8/2023, hội đồng xét xử Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngày 5/12/2023, Toà án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 (tỉnh Khánh Hoà) mở phiên toà xét xử Hoàng Van Minh và tuyên phạt bị cáo Minh 14 tháng tù, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 245 triệu đồng.

Hà Nội: Cháy hai ngôi nhà tại quận Hà Đông, khói đen bốc cao hàng chục mét




https://vov.vn/phap-luat/xet-xu-phuc-tham-vu-cuu-thieu-ta-lai-xe-gay-tai-nan-lam-chet-nu-sinh-o-ninh-thuan-post1080082.vov