Phiên xét xử sơ thẩm vụ án ma túy kỷ lục liên quan đến 227 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam tiếp tục diễn ra tại Tòa án nhân dân TPHCM ngày 19/8.

Bên cạnh hành vi phạm tội của các bị cáo trong đường dây, những tình tiết pháp lý lý giải vì sao 4 nữ tiếp viên hàng không trực tiếp xách hơn 11 kg ma túy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự cũng đã được làm rõ trước tòa.

Mắt xích giấu mặt và quy trình vận chuyển ma túy tinh vi

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/3/2023, lực lượng Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất thông qua công tác soi chiếu đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong các kiện kem đánh răng nằm trong vali của 4 nữ tiếp viên hàng không thuộc chuyến bay VN10 của hãng Vietnam Airlines. Ngay lập tức, sự việc được báo cáo lên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an TPHCM. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM sau đó đã quyết định thành lập Chuyên án truy xét mang bí số "VN10" để mở rộng điều tra toàn bộ đường dây.

19-1787127961-xet-xu-vu-an-vn10-giai-ma-nguyen-nhan-4-nu-tiep-vien-mang-hon-11kg-ma-tuy-thoat-trach-nhiem-hinh-su
Hình ảnh phiên tòa tại điểm cầu số 2 (Chí Hòa). Ảnh chụp màn hình.

Đến ngày 3/4/2023, cơ quan điều tra làm rõ kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây này là Hà Danh Nậm (52 tuổi, quê Nghệ An, còn gọi là "Hữu Sơn", hiện đang bỏ trốn). Để qua mắt các cơ quan chức năng, Nậm đã cất giấu ma túy tổng hợp (bao gồm Ketamine và MDMA) bên trong các tuýp kem đánh răng và hộp thực phẩm chức năng. Trước khi chuyến hàng ngày 16/3/2023 bị chặn đứng, Nậm đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng khác từ Pháp về Việt Nam. Toàn bộ lượng ma túy sau khi cập bến đều được đưa về một đầu mối tại Đồng Nai do Hoàng Sỹ Thắng (52 tuổi) tiếp nhận, sau đó tiếp tục chia nhỏ để giao cho các chân rết tiêu thụ.

19-1787127998-xet-xu-vu-an-vn10-giai-ma-nguyen-nhan-4-nu-tiep-vien-mang-hon-11kg-ma-tuy-thoat-trach-nhiem-hinh-su
Tang vật tìm thấy trong hành lý của nhóm nữ tiếp viên. Ảnh: CACC.

Căn cứ pháp lý giúp 4 nữ tiếp viên không bị xử lý hình sự

Tại phiên tòa, các bị cáo thuộc đường dây của Hà Danh Nậm đều đã thành khẩn nhận tội theo đúng nội dung cáo trạng. Về phần 4 nữ tiếp viên hàng không, kết quả điều tra xác định đây là lần đầu tiên cả 4 người được xếp lịch bay chung trên hành trình Việt Nam - Pháp.

Quá trình làm việc xác định các tiếp viên đã nhận vận chuyển khoảng 60kg hàng hóa tiêu dùng từ Pháp về Việt Nam với mức tiền công thỏa thuận là 6,5 euro/kg (tương đương khoảng 169.000 đồng/kg). Tuy nhiên, kết quả truy xét chuyên sâu cho thấy cả 4 tiếp viên hoàn toàn không quen biết, không hề phát sinh liên lạc và cũng không hề có bất kỳ giao dịch chuyển hay nhận tiền nào với trùm đường dây Hà Danh Nậm, đối tượng Hoàng Sỹ Thắng hay bất kỳ bị cáo nào khác trong vụ án.

Do không đủ căn cứ chứng minh yếu tố cố ý hay sự bàn bạc, kết nối với tổ chức tội phạm, Cơ quan điều tra kết luận không có cơ sở để xử lý hình sự 4 nữ tiếp viên về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Hiện tại, Tòa án nhân dân TPHCM vẫn đang tiếp tục phần thẩm vấn đối với các bị cáo khác trong đại án này.

PV (SHTT)