-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Pháp luật
19/11/2025 10:45Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) đã thừa nhận bản thân "thiếu trách nhiệm" trong việc xác thực thông tin sản phẩm, trong khi lời khai của Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) đã hé lộ chi tiết về tỷ lệ lợi nhuận mà Hoa hậu Thùy Tiên được hưởng dù chưa góp tiền.

Hằng Du Mục nhận thiếu sót, hối hận sâu sắc
Là người được thẩm vấn tiếp theo, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt) thừa nhận đã thiếu trách nhiệm trong xác thực thông tin về sản phẩm do Công ty Asia Life cung cấp, dẫn tới việc đưa thông tin không đúng sự thật khi quảng cáo kẹo Kera. HĐXX chất vấn Hằng Du Mục về việc không kiểm tra chất lượng sản phẩm dù là cổ đông góp vốn, bị cáo Hằng thừa nhận thiếu sót.

Hằng Du Mục khai đã sử dụng kênh TikTok cá nhân để bán hàng theo hình thức tiếp thị liên kết và được hưởng hoa hồng quảng cáo khoảng 178 triệu đồng. Cô cũng cho biết Thùy Tiên và Quang Linh đều được hưởng hoa hồng tương tự.
Bị cáo Hằng bày tỏ sự hối hận sâu sắc: “Bản thân bị cáo cảm thấy đã không làm hết trách nhiệm của một KOL (người có uy tín, ảnh hưởng, nổi tiếng trên mạng xã hội), dẫn tới sự việc như thế này... Đây là bài học rất sâu sắc cho bị cáo”. Hằng Du Mục nộp lại 2,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, và khai rằng số tiền dôi ra là muốn hỗ trợ nếu các bị cáo khác gặp khó khăn sẽ khắc phục thay.
Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng hưởng 30% lợi nhuận
Bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), người đầu tiên được xét hỏi, thừa nhận cáo buộc của VKS, nhưng khai bản thân "thiếu kiến thức pháp luật, an toàn thực phẩm". HĐXX nhấn mạnh: "Thực phẩm ảnh hưởng đến người tiêu dùng, bán cho người tiêu dùng sử dụng thì bị cáo phải có kiến thức, hiểu quy định pháp luật".

Linh khai, các cổ đông ban đầu thống nhất chia tỷ lệ lợi nhuận cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên là 25%. Sau phiên livestream đầu tiên vào ngày 12/12/2024 (chỉ chạy thử nhưng lượng khách hàng chốt đơn nhiều), các cổ đông thống nhất tăng tỷ lệ của Thùy Tiên lên 30%. Dù vậy, bị cáo Lê Thành Công khai rằng thỏa thuận góp vốn và phân chia tỷ lệ với Thùy Tiên chỉ bằng miệng, và thực tế Thùy Tiên chưa góp tiền vào doanh nghiệp.
Gian dối về chất xơ và vùng nguyên liệu
Cáo trạng chỉ rõ sự gian dối trong sản phẩm kẹo Kera. Trong hồ sơ công bố sản phẩm gửi Sở Y tế TP.HCM, công ty kê khai kẹo Kera chứa 10 loại bột rau củ chiếm 28,13% khối lượng. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy không tìm thấy bất kỳ loại bột rau củ nào, và hàm lượng chất xơ thực tế chỉ đạt $0,032 text{g/viên}$, thấp hơn hàng chục lần so với quảng cáo. Thay vì chất xơ, sản phẩm chứa hàm lượng lớn Sorbitol (hơn 33%), một chất nhuận tràng mạnh không phù hợp để dùng lâu dài mà không có cảnh báo.

Lê Tuấn Linh cho biết bị cáo Hằng, Quang Linh, Thuỳ Tiên cùng lên Đắk Lắk để quay video quảng cáo dàn dựng cảnh "vùng nguyên liệu xanh mướt". Bị cáo Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, và Thùy Tiên đã trực tiếp xây dựng kịch bản, đưa thông tin gian dối về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera.
Từ tháng 12/2024 đến tháng 1/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (2 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)