Pháp luật

Xót xa bức thư tuyệt mệnh của người bố sát hại con gái 3 tháng tuổi rồi tự tử

Sau khi sát hại con gái, người đàn ông ở xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, để lại thư tuyệt mệnh rồi thắt cổ tự tử.

Chiều ngày 4/10, VietNamNet dẫn lời lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ vụ người bố và con gái 3 tháng tuổi tử vong ở huyện Quỳnh Phụ.

Trong quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu, cơ quan công an đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của anh Vũ Đình B., 41 tuổi, trú tại xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ. Nội dung lá thư thể hiện anh B. đã chủ động giết con gái và tự tử.

Trong thư, anh B cho biết, bản thân đang nợ nần, gặp bế tắc trong cuộc sống và 'muốn bế con gái đi theo mình'. Đấy là cách mà anh B. cho rằng không làm gánh nặng cho vợ, sau khi mình chết.

Xót xa bức thư tuyệt mệnh của người bố sát hại con gái 3 tháng tuổi rồi tự tử
Ảnh minh họa: Internet

Từ lá thư và các chứng cứ tìm thấy ở hiện trường, công an xác định anh B. đã sát hại con gái sau đó tự tử. Trên cơ thể anh B. không có dấu hiệu của tác động ngoại lực.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 3/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã An Dục (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm, người bố đã thắt cổ tự tử cùng con gái 3 tháng tuổi khiến cả hai tử vong. 

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, vợ anh Vũ Đình B. (41 tuổi, trú tại xã An Dục (H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) sau khi đi chợ về thì phát hiện chồng đã tử vong trong tình trạng bị thắt cổ. Đau lòng hơn là cạnh anh B., con gái Vũ Ngọc A., 3 tháng tuổi cũng đã chết.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi kết luận cháu Vũ Ngọc A. bị 1 sợi dây vải siết quanh cổ dẫn đến tử vong. Nhận định ban đầu cho thấy, người gây ra cái chết cho cháu bé là anh Vũ Đình B. Sau khi sát hại con, người bố này cũng dùng sợi dây vải đó thắt cổ tự tử.

Được biết, 2 vợ chồng anh B. mới kết hôn, có hoàn cảnh khó khăn. Họ mới sinh được cháu A. Trước đây, anh B. từng có một đời vợ và đã ly hôn. Ở cuộc hôn nhân mới, anh sống khá hiền lành, không có dấu hiệu của bệnh tật hay biểu hiện tâm lý bất thường - Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một vị lãnh đạo UBND xã An Dục cho hay.

Hiện thi thể của hai bố con ông B. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/xot-xa-buc-thu-tuyet-menh-cua-nguoi-bo-sat-hai-con-gai-3-thang-tuoi-roi-tu-tu-d186642.html