Một cuộc tranh chấp không gian sống giữa hai hộ gia đình hàng xóm trên phố Trần Khát Chân đã chính thức khép lại bằng bản án hình sự.

Từ những va chạm, mâu thuẫn dai dẳng không được giải quyết, hai người phụ nữ đã tự đưa mình vào vòng lao lý khi biến khu dân cư thành nơi xô xát, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

tranh-chap-khong-gian.jpg
Phiên tòa xét xử hành vi gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Mâu thuẫn kéo dài từ khoảng không tranh chấp và trận xô xát chiều hè

Chiều 8-9, sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân Khu vực 3 - Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với hai bị cáo trong vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra trên địa bàn phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cụ thể, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Hoàng Kim Ngân (sinh năm 1991, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng. Bị cáo Phạm Thị Lan Hương (sinh năm 1982, cùng trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhận mức án 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng cùng về tội danh trên.

Nguồn cơn vụ án xuất phát từ việc tranh chấp khoảng không giữa hai gia đình tại địa chỉ số 494 và 496 đường Trần Khát Chân, thuộc phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng cũ (nay là phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Mâu thuẫn kéo dài khiến thành viên hai nhà thường xuyên xảy ra va chạm, thách thức và cãi chửi gay gắt, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự khu dân cư và thu hút sự chú ý của dư luận.

Đỉnh điểm sự việc diễn ra vào khoảng 17h ngày 2-7-2024, ngay trước cửa số nhà 496 Trần Khát Chân, Ngân và Hương đã lao vào xô xát, chửi bới nhau dữ dội. Trước tình hình mâu thuẫn liên tục làm mất trật tự công cộng, ngày 17-7-2024, UBND phường Phố Huế (cũ) đã phải phát công văn đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ các đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm ổn định dư luận địa phương.

Phán quyết từ HĐXX và bài học răn đe chung

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hoàng Kim Ngân đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Trong khi đó, bị cáo Phạm Thị Lan Hương chỉ khai báo ở mức độ hạn chế và tiếp tục phủ nhận hành vi phạm tội khi nói lời sau cùng. Dù vậy, căn cứ vào lời khai của bị cáo Ngân, các người làm chứng, Biên bản xác minh vụ việc ngày 15-11-2024 của Công an quận Hai Bà Trưng (cũ) cùng các chứng cứ liên quan, HĐXX khẳng định có đủ cơ sở kết luận bị cáo Hương phạm tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đánh giá về vụ án, HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, tạo tâm lý tiêu cực và làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống sinh hoạt bình thường của người dân xung quanh, do đó việc truy tố và đưa ra xét xử là hoàn toàn cần thiết để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX ghi nhận bị cáo Hoàng Kim Ngân chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo và đã tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại để khắc phục hậu quả nên được giảm nhẹ một phần hình phạt. Đối với bị cáo Phạm Thị Lan Hương, dù không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhưng HĐXX vẫn cân nhắc các yếu tố như nhân thân chưa tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu ít nghiêm trọng và gia đình có công với cách mạng để tuyên mức án cho hưởng án treo.

PV (SHTT)