Phong Cách

Gợi ý những mẫu giày đi phượt nam tốt nhất hiện nay

Nếu là chàng trai thích ngao du đây đó thì chắc chắn bạn thường sắm cho mình ít nhất là 2 đôi giày đi phượt bởi đây là một trong những trang bị quan trọng cho những chuyến đi khám phá như leo núi, băng rừng.

Một đôi giày tốt không chỉ là một đôi giày vừa vặn mà còn sở hữu với nhiều mục đích khác nhau. Bạn cũng không thể mang một đôi giày thể thao thời trang đi leo núi được.

Gợi ý những mẫu giày đi phượt nam tốt nhất hiện nay

Giày nam đi phượt là mẫu giày được thiết kế riêng cho đi phượt, đi leo núi. Mang đôi giày này lên chân, các chàng trai sẽ cảm thấy thoải mái hơn, cũng dễ dàng tham gia nhiều hoạt động thể thao.

Phân loại giày nam đi phượt hiện nay

-Giày đi phượt lite: Với thiết kế như một đôi giày thể thao bình thường, dễ dàng kết hợp cùng mọi trang phục hàng ngày. Dùng để đi phượt, cắm trại ở những nơi có địa hình bằng phẳng hoặc ổn định, không nên leo núi vì không có thiết kế bảo vệ cổ chân.

-Giày leo núi cổ lửng: Mẫu giày sẽ giúp bảo vệ cổ chân của các chàng một cách vừa phải, giúp chàng đi bộ khá dễ dàng. Đây là mẫu giày dành cho người mới tập leo núi.

-Giày cao cổ nam đi phượt: Là mẫu giày chuyên dụng dành cho việc leo núi ở những địa hình không bằng phẳng. Giày được thiết kế với bộ đế cứng cùng cổ cao và dày giúp bảo vệ bàn chân và cổ chân tránh những chấn thương khi di chuyển.

Gợi ý những mẫu giày đi phượt nam tốt nhất hiện nay - 1

Cách chọn giày đi phượt nam phù hợp

-Chọn dúng mục đích: Khi chọn giày đi phượt chàng cần xác định mình đi phượt địa hình nào, bằng phẳng hay không, sau đó sẽ chọn đôi giày sao cho phù hợp nhất.

-Chọn chất liệu phù hợp: Chàng không nên chọn loại giày đi phượt có chất liệu quá mềm hoặc quá cứng, bạn nên chọn đôi giày có chất liệu êm chân, không thấm nước để đi vào mùa mưa.

-Chọn giày vừa kích cỡ chân: Đối với giày leo núi, chàng nên chọn giày vừa size chân, không chọn giày quá rộng hay quá chật. Một đôi giày vừa vặn sẽ giúp đôi chân thoải mái hơn, hạn chế chấn thương khi đi bộ đường dài.

-Chọn giày theo độ bền: Chàng không nên bỏ qua độ bền của giày, để đảm bảo đôi giày bền, bạn không nên lựa chọn giày chỉ vì khối lượng mà cũng nên cân nhắc đến các yếu tố khác nữa.

-Chọn giày chống thấm nước và thoáng khí cao: Để chọn được một đôi giày thoải mái hơn, chàng nên chọn đôi giày được làm bằng chất liệu thoáng khí, đi lâu sẽ không bị bí chân, chọn giày có khả năng chống thấm nước để đi thoải mái khi thời tiết xấu.

Gợi ý những mẫu giày đi phượt nam tốt nhất hiện nay

1. Giày nam đi phượt The North Face

Nếu chàng là người mới muốn đi phượt, đang tìm kiếm cho mình một đôi giày vừa phải. The North Face chính là một đôi giày đi phượt nam mà chàng đang tìm kiếm, đây là một đôi giày leo núi chuyên dụng đi dã ngoại dành cho chàng.

Gợi ý những mẫu giày đi phượt nam tốt nhất hiện nay - 2

Giày được áp dụng công nghệ chống thấm nước, dễ dàng thích nghi với mọi khí hậu thời tiết khác nhau. Chất liệu của giày có độ đàn hồi tốt, có khả năng chịu lực tốt, phù hợp di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau, ngay cả những địa hình khó đi nhất. Dễ dàng di chuyển trong thời tiết khắc nghiệt như băng tuyết hay mưa đá.

Chất liệu giày thoáng khí, êm ái mỗi khi sử dụng, giúp chàng đi cả ngày dài vẫn không gây bí bách cho đôi chân. Với những đấng mày râu có mồ hôi chân hoàn toàn yên tâm sử dụng đôi giày này.

2. Giày leo núi nam Columbia

Một đôi giày chống trơn trượt Columbia sẽ là một đôi giày nam đi phượt phù hợp với những chàng trai hậu đậu trong việc di chuyển trên đường núi gập ghềnh này. Chiếc giày này sẽ là điểm tựa vững chắc để giúp các chàng tự tin vượt qua mọi chướng ngại vật.

Gợi ý những mẫu giày đi phượt nam tốt nhất hiện nay - 3

Đôi giày được thiết kế cao cấp cùng phần đệm Techlite™ êm, mềm, nhẹ, dễ dàng hỗ trợ cho chàng di chuyển nhiều giờ mà không cảm thấy mỏi chân hay đau chân.

Giày leo núi được thiết kế thêm lớp màng chống thấm giúp đôi chân luôn khô ráo khi leo núi nhiều giờ. Đế giày được thiết kế bám dính tốt, chống trơn trượt, giúp bạn không gặp tình huống nguy hiểm. Ngoài ra, giày cũng được thiết kế mặt gai giúp tăng độ ma sát tối ưu. Đây cũng là mẫu giày chàng nên chọn khi đi phượt đấy nhé.

3. Giày đi phượt nam cổ thấp Salomon

Giày nam đi phượt Salomon chính là mẫu giày được đề cử cho mỗi chuyên đi phượt. Giày có trọng lượng nhẹ, mềm mại, êm ái, linh hoạt khi đi lên chân. Được ứng dụng công nghệ mặt đế cao su non chống trơn trượt giúp đôi giày dễ dàng hơn khi di chuyển trên mọi địa hình.

Gợi ý những mẫu giày đi phượt nam tốt nhất hiện nay - 4

Được làm bằng 3 lớp lưới mesh thoáng khí, chống thấm nước, có khả năng ôm sát đôi chân, mang đến sự thoải mái, nhẹ nhàng khi di chuyển. Đây không chỉ là một chiếc giày phù hợp cho leo núi, còn phù hợp khi đi bộ trên bãi biển hay mọi hoạt động khác.

4. Giày đi phượt nam cổ lửng Swat

Nhắc đến giày đi phượt nam, đừng bỏ qua đôi giày đến từ thương hiệu Swat. Một đôi giày được sản xuất theo nguyên mẫu quân đội đã tạo nên sự hứng thú cho các chàng khi sử dụng. Không chỉ mang đến tính năng bền bỉ, còn hỗ trợ chân rất tốt trong quá trình di chuyển.

Gợi ý những mẫu giày đi phượt nam tốt nhất hiện nay - 5

Trọng lượng nhẹ chính là ưu điểm đầu tiên của đôi giày này, hỗ trợ khi chàng di chuyển những bước chân nhẹ nhàng và thoải mái trên nhiều địa hình khác nhau mà không lo vấp ngã hay mang nặng. Kiểu dáng thiết kế trẻ trung, thích hợp cho mọi chàng trai. Đôi giày sẽ giúp di chuyển linh hoạt và thoải mái hơn khi đi lên chân.

Giày được làm bằng chất liệu cao cấp, có khả năng chống xước, chống nước vượt trội. Dễ dàng vệ sinh giày mà không cần sử dụng đến nước.

5. Giày leo núi nam Biti’s

Chàng đang muốn chọn cho mình một đôi giày leo núi bền bỉ, giá thành phải chăng thì đôi Biti’s Hunter sẽ là một đôi giày nam đi phượt tốt nhất dành cho bạn. Đôi giày được sử dụng công nghệ Liteflex độc quyền cùng khả năng co giãn đa chiều, thoáng khí tốt khi đi lên chân.

Gợi ý những mẫu giày đi phượt nam tốt nhất hiện nay - 6

Phần đế giày được lót kháng khuẩn và có khả năng massage bàn chân tốt. Giày có trọng lượng nhẹ, có thiết kế chống trơn trượt. Phần mũi giày được bọc cứng và có kèm lớp lót cao su để tránh việc gây tổn thương cho những ngón chân.

6. Giày leo núi nam chống nước New Balance

Mẫu giày New Balance được thiết kế phần cổ chân ôm sát mắt cá chân, mang đến sự chắc chắn khi đi, là đôi giày đi phượt nam. Phần gót giày và mũi giày được thiết kế đúng tiêu chuẩn cân bằng khi kết hợp lớp bảo vệ phần đầu ngón chân, giúp di chuyển thoải mái mà không lo chấn thương.

Gợi ý những mẫu giày đi phượt nam tốt nhất hiện nay - 7

Đôi giày được thiết kế bằng vải chống nước và chống thấm rất tốt, mang đến độ thoáng khí cao mỗi khi đi lên chân. Bên cạnh đó, đây cũng là đôi giày dễ dàng sử dụng trong cuộc sống hàng ngày khá ổn.

7. Giày cao cổ nam đi phượt Scarpa

Với những dân thích đi phượt thì một đôi giày cao cổ nam đi phượt để di chuyển đó đây, một đôi giày của Scarpa với khả năng cân bằng trọng lực tốt và siêu bám đường sẽ mang đến cho chàng sự trải nghiệm tốt nhất.

Gợi ý những mẫu giày đi phượt nam tốt nhất hiện nay - 8

Đôi giày được làm từ chất liệu da và sợi tổng hợp mang đến sự thoải mái, giúp giải phóng đôi chân thoáng mát. Cổ giày được tích hợp các lớp vải co giãn không cọ vào da chân, dễ dàng hơn khi di chuyển. Đôi giày luôn giữ cho đôi chân của bạn thông thoáng và thoải mái hơn hẳn.

8. Giày boot nam đi phượt Palladium Pampa Sport Cuff WPN

Nằm trong top đôi giày boot nam đi phượt xịn nhất, Palladium Pampa Sport Cuff WPN giúp chống thấm nước hoàn hảo. Phần thân được kết hợp cùng 2 chất liệu là Polyseter và Da Pu cao cấp tạo nên sự thoải mái khi đi.

Gợi ý những mẫu giày đi phượt nam tốt nhất hiện nay - 9

Form dáng đôi giày được thiết kế mạnh mẽ cùng kiểu dáng hầm hố, trọng lượng khá nhẹ nhàng. Phần cổ giày được độn dày dặn làm hạn chế những va chạm khi di chuyển. Bên trong có phần đệm lót được làm bằng da cừu giúp thoải mái khi đi.

9. Giày đi phượt nam Adidas Terrex AX2R

Gợi ý những mẫu giày đi phượt nam tốt nhất hiện nay - 10

Mẫu giày leo núi Adidas Terrex AX2R với mức giá khoảng 2.5 triệu đồng, là mức giá rẻ nhất cho dòng giày đi phượt nam. Phần đế ngoài được áp dụng công nghệ chống trơn trượt độc quyền của thương hiệu Adidas. Chất liệu EVA kết hợp cùng các gai cao su trên đôi giày thích hợp để di chuyển trên đa dạng địa hình, mang đến sự an toàn cho đôi chân. Đôi giày được thiết kế chống thấm nước, dễ dàng thích nghi với mọi điều kiện thời tiết.

10. Giày nam đi phượt Saucony Peregrine 8

Gợi ý những mẫu giày đi phượt nam tốt nhất hiện nay - 11

Giày nam đi phượt Saucony Peregrine 8 vẫn luôn nằm trong top là đôi giày leo núi đáng mua nhất. Phần đế giày được thiết kế dày hơn để giúp tăng lực đàn hồi, giữ năng lượng cho đôi bàn chân trong quá trình di chuyển thoải mái hơn.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/goi-y-nhung-mau-giay-di-phuot-nam-tot-nhat-hien-nay-d195981.html