Cuộc chiến pháp lý không hồi kết giữa Angelina Jolie và Brad Pitt vừa có thêm diễn biến đáng chú ý, khi một loạt email riêng tư được cho là của nữ diễn viên bị rò rỉ.

Theo USA Today, những email này nằm trong 286 trang tài liệu pháp lý do đội ngũ của Brad Pitt nộp lên tòa án Los Angeles vào ngày 29/10, liên quan đến vụ kiện về thương vụ bán nhà máy rượu Château Miraval năm 2021.

Trong một email gửi cho quản lý kinh doanh riêng vào tháng 5/2021, ngôi sao Maleficent viết: “Tôi cần loại bỏ mọi căng thẳng. Thật sự tôi cảm thấy đang phát ốm vì lo lắng. Vì vậy tôi muốn chúng ta bàn về một sự hỗ trợ tốt hơn. Không tiếp tục những mối quan hệ mà bạn thấy gây căng thẳng cho tôi”.

Đáng chú ý, cũng trong thư điện tử này, nữ diễn viên sinh năm 1975 đã nhắc đến anh trai ruột, James Haven, với giọng điệu không mấy thiện cảm. Cô trách anh không có bất kỳ hành động đáp trả nào, "dù chỉ một lời cảm ơn", trong khi cô vẫn liên tục hỗ trợ tài chính cho anh.

k1.jpg
Cuộc chiến giành quyền nuôi con đã khép lại nhưng Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn chưa kết thúc kiện tụng. Ảnh: Getty Images.

Các email khác, kéo dài đến năm 2023, tập trung vào chiến lược pháp lý đối phó với vụ kiện trị giá 35 triệu USD do Brad Pitt khởi xướng. Một email từ tháng 11/2023, là phản hồi từ đội ngũ luật sư riêng mà Jolie mời về, khẳng định chính Pitt là người đã "tự tạo ra" tình huống nặng nề hiện tại.

Luật sư viết: “Ông ấy đang kiện bà Jolie đòi bồi thường thiệt hại 35 triệu USD. Do đó, ông ấy phải chịu chi phí xuất trình các tài liệu chứng minh hoặc bác bỏ số thiệt hại đó”.

Một email khác từ phía Angelina Jolie (tháng 10/2023) xác nhận việc Brad Pitt liên tục đâm đơn kiện và đòi bồi thường cho những thiệt hại xảy ra với hoạt động của Miraval. Email này cũng chỉ ra việc nam diễn viên Inglorious Basterds liên tục từ chối cung cấp các tài liệu liên quan đến lý do tại sao anh lại cần một thỏa thuận không tiết lộ (NDA) kéo dài 4 năm. Phía Angelina tin rằng đây là động thái nhằm "che giấu hành vi sai trái của mình" và những tài liệu đó phải được giao nộp.

k2.jpg
Cả Angelina Jolie và Brad Pitt đều không nhượng bộ trong vụ kiện nhà máy rượu. Ảnh: Getty Images.

Theo USA Today, việc đội ngũ của Brad Pitt nộp hồ sơ mới này được cho là một phần nỗ lực nhằm buộc phía Jolie phải giao nộp các bản sao email trao đổi của cô liên quan đến việc bán cổ phần nhà máy rượu. Trước đó, nhóm của nữ diễn viên đã từ chối yêu cầu này.

Tài tử sinh năm 1963 cũng yêu cầu thẩm phán bác bỏ đề nghị từ vợ cũ, đòi anh phải trả 33.000 USD. Đây là khoản phí luật sư mà Jolie yêu cầu tòa buộc chồng cũ phải trả, sau khi cô nộp đơn phản đối yêu cầu của anh về việc tiếp cận email riêng tư.

Cuộc chiến pháp lý này bắt đầu vào năm 2022 khi Brad Pitt kiện Angelina Jolie, cáo buộc cô vi phạm thỏa thuận, bán cổ phần nhà máy rượu mà chưa có sự đồng ý của anh. Đáp lại, Jolie phủ nhận việc có tồn tại thỏa thuận như vậy và kiện ngược, cáo buộc chồng cũ khởi xướng một "cuộc chiến trả đũa".

Phía Jolie tuyên bố lý do Pitt từ chối cơ hội mua lại cổ phần là vì cô không đồng ý ký một thỏa thuận NDA—vốn được cho là nhằm ngăn cô công khai về vụ bạo hành trên máy bay riêng vào năm 2016.

Hiện tại, đại diện của cả hai ngôi sao đều chưa đưa ra bình luận gì về các email bị rò rỉ. Hai ngôi sao Hollywood dự kiến sẽ tiếp tục gặp lại nhau tại toà vào ngày 17/12 tới đây.

Theo PV (SHTT)