-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Sao 360°
18/06/2021 14:12Cuộc sống đối lập của 2 Quán quân Vietnam Idol Kids: Hồ Văn Cường khó khăn thiếu thốn, Thiên Khôi tự chủ tài chính ở tuổi 16
Vietnam Idol Kids chính thức ra mắt khán giả vào năm 2016 và tìm được người chiến thắng đầu tiên là Hồ Văn Cường. 1 năm sau, chương trình có thêm một Quán quân nam là Thiên Khôi.
Tuy đều giành thứ hạng cao nhất của 1 cuộc thi nhưng có vẻ như cuộc sống của 2 cậu bé này sau đó hoàn toàn trái ngược nhau.
Sau khi được Phi Nhung nhận nuôi, Hồ Văn Cường được nữ ca sĩ hướng tới việc chú tâm vào việc đi học và chỉ đi diễn vào những dịp cuối tuần. Bên cạnh đó, thi thoảng các khán giả lại thấy Hồ Văn Cường làm những công việc như rửa chén, lau dọn bàn ghế... ở quán chay của mẹ nuôi. Gần 5 năm đồng hành với Phi Nhung, cuộc sống của Hồ Văn Cường đã khá hơn trước.
Tuy nhiên, khi nhìn mái nhà của gia đình Hồ Văn Cường dưới quê đồng thời bố mẹ ruột vẫn đi làm thêm cho mẹ nuôi, nhiều người cảm thấy cuộc sống của Hồ Văn Cường nên được cải thiện nhiều hơn.

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol Kids 2017, Thiên Khôi gây ấn tượng bởi ngoại hình dễ thương, mũm mĩm cùng mái tóc Maika đặc trưng không lẫn đi đâu được. Thiên Khôi từng nhận học bổng ngành sản xuất và biểu diễn của nhạc sĩ Đức Trí. Ngoài ca hát, cậu bé còn sáng tác nhạc, chơi piano, guitar và tham gia diễn xuất cho nhiều MV ca nhạc...

Hiện tại, cậu bé Quán quân năm nào đã 16 tuổi, không còn giữ mái tóc Maika thương hiệu và đang học lớp 11 tại một trường quốc tế ở TP. HCM.
Trong một lần chia sẻ với báo giới, Thiên Khôi thừa nhận gia đình khá giả, do đó em không áp lực việc đi hát kiếm tiền mà trước hết thỏa mãn niềm đam mê với âm nhạc. "Bố mẹ đã cho Khôi một số tiền vừa phải để có thể đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc. Nhưng Khôi vẫn muốn tự kiếm tiền, dựa vào các mối quan hệ của chính bản thân mình, không cần bố mẹ mà vẫn có thể tạo ra những sản phẩm tuyệt vời cho mọi người. Đó là mục tiêu của Khôi.
Hiện tại Khôi đã tự quản lý tài chính một số tiền nhỏ, còn về chi tiêu, bố mẹ cũng sẽ cân nhắc để quản lý cho mình. Khôi đang tập trải nghiệm việc tự lập, tự chủ tài chính từ bây giờ. Vì lỡ mai mốt bố mẹ không còn ở đây thì Khôi sẽ thấy rất bỡ ngỡ, lúc đó mình sẽ buồn vì không thể trải nghiệm sớm hơn", Thiên Khôi cho biết.


Theo Hải Lan (Trí Thức Trẻ)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (19:24)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (43 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)