Trước tình trạng các đối tượng xấu liên tục lợi dụng hình ảnh của những nghệ sĩ nổi tiếng như HIEUTHUHAI hay Mỹ Tâm để cắt ghép, bịa đặt thông tin nhằm mục đích câu tương tác và định hướng dư luận tiêu cực, Phòng An ninh mạng Công an TP.HCM đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp tới người dân.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.HCM) đã đăng tải bài viết cảnh báo hành vi lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để phát tán tin giả. Đơn vị này thẳng thắn nhận định: "Lợi dụng hình ảnh nghệ sĩ để tuyên truyền thông tin sai lệch. Trò nhận vơ này cũ lắm rồi".

22-1784704801-fanpage-phong-an-ninh-mang-phat-canh-bao-nong-ve-thu-doan-muon-hinh-anh-hieuthuhai-de-bia-dat-thong-tin
Bài đăng cảnh báo từ fanpage Phòng An ninh mạng - Công an TPHCM.

Đi kèm bài đăng là bức ảnh chụp màn hình một bài viết giả mạo đã bị cơ quan chức năng gạch chéo đỏ. Đối tượng xấu đã tự ý lấy hình ảnh nam rapper HIEUTHUHAI chụp cùng chiếc áo đấu của cổ động viên tuyển Colombia tại World Cup 2026, sau đó gắn ghép thêm những phát ngôn hoàn toàn vô căn cứ nhằm mục đích giật gân, thao túng người đọc.

Cơ quan công an nhấn mạnh, thủ đoạn mượn uy tín nghệ sĩ rồi bịa đặt nội dung sai lệch chính là một hình thức phát tán tin giả nguy hiểm, khiến người đọc lướt qua dễ sa vào bẫy nếu thiếu sự kiểm chứng.

22-1784704873-fanpage-phong-an-ninh-mang-phat-canh-bao-nong-ve-thu-doan-muon-hinh-anh-hieuthuhai-de-bia-dat-thong-tin
HIEUTHUHAI chia sẻ hình ảnh có mặt trực tiếp ở SVĐ xem trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Không chỉ riêng HIEUTHUHAI, hàng loạt nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn trong Vbiz cũng trở thành nạn nhân của chiêu trò này. Trước đó, ca sĩ Mỹ Tâm từng bị kẻ xấu bịa đặt những chia sẻ không có thật trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt tương tác và khiến không ít người hâm mộ lầm tưởng.

Việc các đối tượng cố tình chọn những ngôi sao sở hữu lượng fan đông đảo xuất phát từ mục đích lợi dụng lòng tin của công chúng, giúp nội dung giả mạo được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Trong thời đại công nghệ AI và các phần mềm chỉnh sửa ngày càng tinh vi, chỉ cần một bức ảnh thật đi kèm vài dòng chữ thêu dệt đã đủ tạo nên một đợt sóng tin giả.

Thông qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân:

- Luôn kiểm tra thông tin từ các kênh chính chủ của nghệ sĩ hoặc trang báo chính thống trước khi tin tưởng.

- Tự giác nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không bình luận, chia sẻ các bài viết cắt ghép, suy diễn vô căn cứ.

- Trở thành người dùng mạng xã hội có trách nhiệm, chủ động dừng lại và báo cáo khi phát hiện các thông tin sai sự thật.

TN (SHTT)