-
Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau mưa lũ tại xã Mường Than -
Rút vụ án điểm thi tại Tuyên Quang về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an -
Thủ tướng chỉ đạo điều tra, làm rõ trách nhiệm vụ xe khách gặp nạn trên cao tốc -
Thêm một giáo viên văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang liên quan vụ điểm thi toán bất thường -
Rộ thông tin Dustin Nguyễn bị anh em chí cốt "đâm sau lưng", cay đắng rời showbiz Việt? -
Bộ Y tế đề xuất miễn, giảm học phí cho gia đình sinh hai con gái -
Tin mới lũ quét ở Lai Châu: 1 người tử vong, 4 người mất tích, 15 ngôi nhà bị cuốn phăng trong 1 đêm -
California Fitness & Yoga thu hẹp hệ thống, đóng cửa 4 câu lạc bộ tại Hà Nội và TPHCM -
Diễn biến mới nhất vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn -
Sự kiện AI hàng đầu Việt Nam sắp quay trở lại TP.HCM lần thứ tư
Sao 360°
12/01/2022 15:44Tim lần đầu nói về điều tiếc nuối nhất chưa làm được cho Trương Quỳnh Anh, tiết lộ lí do hạn chế nhắc về vợ cũ
Chào Tim, ở tuổi 36 vì sao bạn lại quyết định thi và học đại học?
Tôi mới học lại đại học sân khấu vì tôi muốn mình có nền tảng vững chắc hơn nữa và có thể những năm sau tôi cũng có thể tự viết những vai cho chính mình. Đó là mục đích tương lai của tôi. Thật ra học tại chức không giới hạn độ tuổi. Đó cũng là lý do Liên hoan sân khấu kịch đợt này tôi không tham gia được.
Bạn có ngạc nhiên không khi Trương Quỳnh Anh cũng tham chương trình The Champion? Cả hai bạn có cùng đội không?
Tôi không ngạc nhiên lắm vì khi Quỳnh Anh được mời, Quỳnh Anh có gọi tôi hỏi xem có nên tham gia không, sức khỏe thế nào và thể lực khi lên sàn đấu ra sao? Tôi khá ngạc nhiên vì Quỳnh Anh cũng hơi nhát, không nghĩ cô ấy sẽ thi đấu.

Cùng tập luyện một đội, bạn đánh giá thế nào về khả năng chiến đấu của Quỳnh Anh?
Tôi bị Quỳnh Anh đánh khá nhiều rồi, bị đánh vào mặt vào người mấy lần. Tôi đã là con tốt cho Quỳnh Anh thử nghiệm nên tôi biết lực đánh của cô ấy rất mạnh. Khao khát của tôi là được đánh Quỳnh Anh một cái (cười). Tôi hy vọng Quỳnh Anh sẽ thể hiện được những gì cô ấy tập luyện cũng như phải kiềm chế bình tĩnh lại, không nên cứ dùng hết sức vì như vậy rất mệt.
Lúc tập luyện bạn có nương tay với Quỳnh Anh không?
Chắc chắn có rồi. Không chỉ với Quỳnh Anh, với tất cả các bạn nữ khác, bạn nam lúc nào cũng nương tay, chỉ làm con tốt cho bạn đánh. Khi dính lực đánh từng bạn, tôi biết được lực đánh của mỗi người thế nào và tôi đánh giá lực đánh của cô ấy rất mạnh. Tôi mong cô ấy giữ bình tĩnh và chú ý sức khỏe.
Sau bao nhiêu lâu khi ly hôn, hai bạn mới cảm thấy dễ chịu khi nói về nhau?
Từ đó đến nay chúng tôi vẫn vậy, không có gì cả, không bao giờ khó chịu nhau. Đơn giản vì tôi và Quỳnh Anh không muốn nhắc về đối phương vì một thời gian dài, báo chí và khán giả cũng chỉ nhắc về cuộc sống riêng của chúng tôi. Không nhắc về nhau không phải vì không thích nhau hay không nói chuyện với nhau, không nói về nhau vì muốn tập trung vào công việc, muốn mọi người nhìn thấy sản phẩm của chúng tôi và nói về những điều đó. Chúng tôi không có hiềm khích gì với nhau cả. Đối với tôi và Quỳnh Anh, cả hai đều là người thân của nhau, luôn dành cho nhau những tình cảm cũng như sự tôn trọng nhau.
Từ lâu nay đã có rất nhiều tin đồn bạn và Trương Quỳnh Anh âm thầm tái hợp có đúng không?
Không đâu. Chúng tôi tôn trọng nhau, thương nhau vì đó là mẹ, là ba của con mình. Còn thật sự chúng tôi đều xác định tập trung vào công việc, vào những tác phẩm để khán giả đánh giá được mình cũng cố gắng trong công việc. Tôi không biết đối phương thế nào nhưng tôi tạm thời gác chuyện tình cảm sang một bên để tập trung công việc.
Thời gian trước bạn cũng ồn ào với nhiều bạn gái tin đồn, có đúng như vậy không?
Thật ra khi tham gia dự án nào với ai, hơn 80% sẽ có những chất xúc tác để bạn diễn của nhau có cảm tình với nhau. Đó cũng là lý do rất dễ hiểu lầm. Chuyện ngoài đời có tình cảm với nhau chắc chắn là không có.


Bạn có nghĩ mình đã chín chắn chưa?
Tôi nghĩ tôi chín chắn 70-80%. Mình phải học hỏi rất nhiều nên không thể nói mình hoàn toàn chín chắn được. Tuy nhiên với việc biết nên làm điều gì, hy sinh thế nào, tôi nghĩ mình đã thay đổi tốt hơn ngày xưa.
Nhìn lại thời gian qua bạn có cảm thấy hối hận điều gì không?
Hối tiếc lớn nhất của tôi là chưa làm đám cưới với Quỳnh Anh, tôi bị trách hoài điều đó (cười). Tôi nghĩ là trách yêu, trách giỡn thôi, không có gì cả.
Bạn có vẻ rất thoải mái và vui khi nói về Quỳnh Anh?
Ngoài là người từng yêu, cô ấy cũng là người bạn, người em gái của tôi. Tôi rất dễ chịu và thoải mái chia sẻ. Quỳnh Anh cũng vậy, bất kể công việc hay dự án nào cần hỏi ý kiến của tôi, cô ấy nói chuyện rất thoải mái. Tôi cũng thế, bất kỳ điều gì cần sự góp ý của Quỳnh Anh, tôi cũng gọi cô ấy đầu tiên. Có thể nói Quỳnh Anh là người bạn thân nhất của tôi.
Bạn có hay gặp con không?
Hầu như ngoài thời gian đi phim và công việc, tôi dành hết thời gian cho con. Lúc tôi chuẩn bị đi thi đấu, con tôi đã tặng tôi một đôi giày có chữ "cố lên ba". Con tôi đã rất trưởng thành và tôi rất vui. Tôi và con vừa là ba con, vừa là anh em, vừa là bạn bè thân thiết. Tôi rất hạnh phúc vì điều này.
Bạn có tâm sự với con nhiều không?
Tôi đều nói chuyện với con mỗi ngày vì tôi quan niệm với con, ngoài việc làm bố, tôi cũng muốn làm anh, làm bạn của con. Những trò chơi của con tôi đều tìm hiểu để có thể chia sẻ. Thậm chí về công việc và bạn bè tôi cũng chia sẻ với con. Dù con mới 9 tuổi nhưng nói chuyện rất độc lập.



Khi bé lớn, có những biểu hiện người lớn hơn, bạn có quan tâm đến tâm sinh lý của con không?
Tôi có. Tôi rất hay hỏi con. Con tôi đã biết ngại rồi tuy nhiên tôi vẫn tâm sự với con, hỏi con xem có thích ai chưa. Bé cũng thể hiện tình cảm thích với bạn. May mắn bé vẫn giữ được những điều ngây thơ đúng lứa tuổi của mình như thích nói chuyện, thích tặng quà cho bạn. Lâu lâu tôi cũng khéo léo cho con xem phim giáo dục giới tính, cho xem truyện nam nữ, truyện học hành và giải thích cho bé hiểu bây giờ quan trọng nhất vẫn là học hành, còn chuyện tình cảm khi đến đúng lứa tuổi con sẽ như vậy… Hầu như tối nào tôi cũng chia sẻ với con về công việc, tình cảm. Bé hay nói tôi diễn sao cứ ôm cô này cô kia, tôi giải thích cho bé hiểu về công việc của tôi. Ngày xưa bé hay thắc mắc nhưng bây giờ bé đã hiểu rồi.
Ngày xưa bố mẹ cũng nổi tiếng yêu sớm, bây giờ thấy con như vậy bạn có lo ngại không?
Tôi không lo ngại vì tôi nghĩ với con cái, nên cho con phát triển một cách tự nhiên. Chỉ nên bên cạnh làm người bạn đồng hành cùng con, nếu con có sai hướng, mình có thể chia sẻ, dìu dắt con đi đúng hướng, tôi không muốn là người nắm tay con chạy theo hướng tôi muốn. Đó là điều tôi muốn con tự phát triển.
Gia đình bạn khi đã chia tay vẫn làm bạn thân với nhau, con trai có bao giờ thắc mắc tại sao ba mẹ làm bạn và không ở chung? Bạn có bao giờ giải thích điều này không?
Con tôi rất trưởng thành, hiểu hết nhưng điều đó và cũng rất tôn trọng ba mẹ. Con tôi vẫn hoà đồng với cả ba và mẹ. Tôi và Quỳnh Anh cũng rất văn minh, dành hết tình cảm cho con và tôn trọng lẫn nhau, dành cho con mọi thứ.
Cảm ơn Tim về buổi trò chuyện này!
Theo Bảo Quỳnh (Công Lý & Xã Hội)
- Thông tin mới về đợt mưa to đến rất to ở miền Bắc (21:00)
- Bản án cuối cùng cho gã đàn ông livestream quá trình sát hại bạn gái rồi ném từ mái nhà xuống đất (1 giờ trước)
- Lời khai gã đàn ông phóng hỏa đốt ô tô, xe máy của hàng xóm? Hé lộ nguồn cơn và quá trình gây án (1 giờ trước)
- Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau mưa lũ tại xã Mường Than (1 giờ trước)
- Cơn sốt sang Mỹ cổ vũ Argentina đẩy thị trường chuyên cơ bùng nổ (2 giờ trước)
- Rút vụ án điểm thi tại Tuyên Quang về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (2 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo điều tra, làm rõ trách nhiệm vụ xe khách gặp nạn trên cao tốc (2 giờ trước)
- HLV Tuchel đổ lỗi cho cầu thủ Anh sau cú sốc bán kết World Cup 2026: Vì sao tuyển Anh đánh mất thế trận? (2 giờ trước)
- Thêm một giáo viên văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang liên quan vụ điểm thi toán bất thường (3 giờ trước)
- Núi sạt lở giữa lúc sơ tán, nhiều người bị đất đá vùi lấp (4 giờ trước)