-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Sức khỏe
06/12/2018 20:58Bật khóc sau khi làm 'chuyện ấy' do đâu?
Chuyên gia tâm sinh lý tình dục Nasserzadeh (Mỹ) - đồng tác giả cuốn sách "Orgasm Answer Guide" nêu một số lý do khiến xảy ra điều đặc biệt này.
Bạn thực sự cảm thấy thư giãn
"Chuyện ấy" giúp bạn thư giãn và thoải mái vì những ngày trong tuần hoặc trong tháng bị căng thẳng, khi quan hệ tình dục khiến bạn thư giãn.
Khi quan hệ tình dục thật sự thăng hoa và hoàn toàn thư giãn trong vài giây đôi khi vài phút có thể khiến cho bạn bật khóc. Đây cũng là lý do vì sao bạn có thể bật khóc khi đang ở trong buổi massage hoặc yoga.

Hormone thay đổi
Có thể bạn đang trải qua những triệu chứng tiền kinh nguyệt khó chịu, điều trị vô sinh hay mang thai, hormone trong cơ thể thay đổi khiến bạn cảm thấy "chuyện ấy" không có hào hứng hoặc cảm thấy như "chịu trận" nên dẫn đến khóc.
Sự kết nối bền chặt với bạn tình
Đôi khi không có từ nào diễn ra sự kết nối bền chặt giữa bạn và nửa kia của mình. Thay vào đó, những giọt nước mắt sẽ nói lên tất cả. Chuyên gia Nasserzadeh nói: "Nếu tình dục là một cách kết nối với bạn tình, cơ thể bạn chọn khóc để nói lên cảm xúc của mình".
Trải qua chuyện buồn
Nước mắt khi làm "chuyện ấy" có thể do bạn trải qua một chuyện buồn như người thân qua đời, thú cưng của bạn không còn nữa, bị sa thải... Nỗi buồn có thể kéo đến bất cứ lúc nào kể cả đang đi bộ, đang làm việc, đang họp hay cả làm "chuyện ấy".
Bị đau
Bạn tình của bạn có thể suy nghĩ như vậy nếu thấy bạn khóc khi làm "chuyện ấy" và đôi khi điều này đúng. Trong khi làm "chuyện ấy" phải từ từ, không quá nóng vội hay hung bạo, thậm chí cần dùng thêm bôi trơn. Tuy nhiên, việc quan hệ bị đau xảy ra thường xuyên có thể báo hiệu vấn đề như lạc nội mạc tử cung, viêm vùng chậu...

Cảm thấy xấu hổ hoặc không xứng đáng
Chuyên gia Nasserzadeh từng trao đổi với một số phụ nữ, họ nói bản thân khóc trong khi làm "chuyện ấy" vì cảm thấy không xứng đáng để dành thời gian tận hưởng cho bản thân. "Họ cảm thấy là một người mẹ thì nên tập trung vào con cái, không phải là niềm vui cho bản thân", chuyên gia này chia sẻ.
Bạn đang hạnh phúc
Khóc khi làm "chuyện ấy" có thể biểu hiện bạn đang hạnh phúc. Điều này có thể do bạn chưa được "thăng hoa" hoặc tình dục chưa bao giờ khiến bạn cảm thấy thú vị. "Nếu bạn chưa bao giờ hoặc hiếm khi được thỏa mãn, nước mắt sẽ là dấu hiệu của niềm vui hay hạnh phúc", chuyên gia Nasserzadeh cho hay. Cô cho rằng, khi cảm thấy hạnh phúc như vậy, nếu muốn khóc hay để nước mắt tuôn ra.
Gợi lại ký ức buồn
Một số người từng bị lạm dụng, tấn công, hiếp dâm... việc làm "chuyện ấy" sẽ gợi lại ký ức. Chấn thương về tâm lý in hằn trong tâm trí. Vì vậy, bạn nên ngừng quan hệ nếu cảm thấy cơ thể và lý trí không "song hành".
Theo Nghi Dung (Dân Việt)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (42 phút trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (57 phút trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (1 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (1 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (1 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (3 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (3 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (4 giờ trước)