-
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng
Thế giới
21/07/2024 04:472 vợ chồng cùng mắc 1 loại ung thư: BS nói 1 thói quen ăn uống là nguyên nhân kích thích khối u phát triển
Tờ HK01 đưa tin, một người phụ nữ 73 tuổi đến từ Trung Quốc có tiền sử bệnh trĩ, táo bón, chảy máu và đại tiện không đều. Bà cho rằng lý do xuất phát từ việc ít vận động trong quá khứ nên không ý để nhiều đến vấn đề này.
Tuy nhiên, vào tháng 6/2022, tình trạng của người phụ nữ ngày càng nghiêm trọng hơn với các triệu chứng đi kèm như hay chướng bụng, bị đau bụng và thậm chí đại tiện cũng khó khăn. Chỉ sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bà mới sững sờ khi biết được bản thân đã bị mắc căn bệnh quái ác: Ung thư trực tràng.
Điều đáng nói là chỉ một năm sau đó, người chồng 78 tuổi của bà cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giống bà.
Sau khi nhận chẩn đoán của bác sĩ, cả 2 người hoang mang cho rằng ung thư có tính truyền nhiễm, lây từ người này sang người kia.
"Thủ phạm" gây ung thư đến từ 1 thói quen ăn uống
Bác sĩ Lưu Phàm Long, Phó Giám đốc Khoa Phẫu thuật Đại trực tràng của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc tỉnh Chiết Giang giải thích rằng, trường hợp của cặp đôi ở trên không phải là lây nhiễm, truyền bệnh cho nhau.
Hầu hết những bệnh nhân mắc ung thư đều xuất phát từ thói quen sinh hoạt thiếu khoa học của họ. Khi sống chung cùng một nhà, với thói quen sinh hoạt giống nhau thì người trong gia đình có thể lần lượt bị mắc ung thư. Chính điều này dẫn đến việc lầm tưởng "ung thư có tính truyền nhiễm cao, lây lan".
Sau khi bác sĩ tìm hiểu sâu về thói quen sinh hoạt của hai vợ chồng ở trên, ông đã phát hiện ra nguyên nhân cả hai cùng bị ung thư. Đó chính là thói quen ăn uống quá nhiều muối.
Cụ thể, cặp đôi có sở thích ăn các món có chứa nhiều gia vị như thịt muối, vịt hầm, cá ủ muối... Ngoài ra, người chồng còn có thói quen uống rượu.
Bác sĩ Lưu Phàm Long giải thích rằng: "Thói quen sử dụng đồ ăn đã qua đêm, ăn nhiều thịt ủ muối, thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán, có chế độ ăn nhiều chất béo, ít chất xơ, uống nhiều rượu và hay hút thuốc đều là những yếu tố có nguy cơ cao gây ra bệnh ung thư".
Những đồ ăn chứa nhiều muối sẽ khiến cơ thể dư thừa nitrit, khi kết hợp với các "amine" phân hủy protein có trong khoang miệng, dạ dày và ruột, sẽ tạo thành "nitrosamine". Đây là chất có nguy cơ hàng đầu gây ra một số bệnh ung thư như ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư trực tràng...
Làm sao để phòng tránh ung thư trực tràng?
Theo bác sĩ Lưu Phàm Long, đặc điểm lớn nhất của các bệnh ung thư về đường tiêu hóa đó là thời gian ủ bệnh lâu, phải mất một thời gian dài mới phát hiện. Mặc dù vậy, vị bác sĩ này cho biết, con người hoàn toàn có thể phòng tránh căn bệnh ung thư này.
Vị bác sĩ chia sẻ: "Nhiều người chỉ đến bệnh viện kiểm tra khi họ đã có những triệu chứng nghiêm trọng, cảnh báo ung thư như đau bụng, phân có máu, sụt cân nhiều, tiêu chảy, bụng chướng căng, thậm chí là bị tắc ruột. Nhưng điều không may là, các bệnh nhân này khi đến khám đã bị ung thư ở giai đoạn giữa và cuối, bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị".

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo rằng, có 4 nhóm người cần nội soi đường tiêu hóa định kỳ để sàng lọc ung thư gồm:
- Người trên 40 tuổi.
- Người có tiền sử gia đình có bệnh nhân bị ung thư.
- Có chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi không khoa học.
- Những người thường xuyên thức khuya, hay bị stress.
Lời khuyên của bác sĩ để cải thiện chế độ ăn uống:
- Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ: Giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, giảm táo bón, hạn chế nguy cơ mắc ung thư. Do đó, cần tiêu thụ các loại thực phẩm nhiều chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây...
- Ăn protein động vật vừa phải: Chỉ nên ăn các loại thực phẩm giàu đạm như cá, thịt gia cầm, thịt lợn ở mức độ phù hợp, không nên quá lạm dụng.
- Hạn chế ăn thịt đỏ và đồ ăn chế biến sẵn: Đây đều là những loại thực phẩm có nguy cơ gây ra ung thư. Vì vậy nên giảm ăn thịt đỏ, thịt xông khói, xúc xích...
- Tăng cường ăn thực phẩm giàu axit béo omega-3: Điều này giúp giảm nguy cơ mắc ung thư. Do đó, nên ăn nhiều cá, các loại hạt như hạt lanh...
- Nạp đủ canxi: Đây là chất giúp giảm nguy cơ mắc ung thư. Các thực phẩm giàu canxi có thể kể đến như các sản phẩm từ sữa, cá, đậu phụ...
Ngoài chế độ ăn uống khoa học, các bác sĩ khuyên mọi người nên duy trì cân nặng phù hợp, tập thể dục đều đặn, bỏ hút thuốc và hạn chế uống rượu.
Theo Bảo Nam (Phụ Nữ Số)
- Vụ nghệ sĩ Lê Giang tố bị xâm phạm bản quyền: Đơn vị sản xuất MV của Sơn Tùng M-TP nói "không lường trước được" (13:52)
- Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM (13:46)
- Chiến dịch ASEAN Cup 2026: Vượt lên lợi ích CLB, CAHN tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam (13:41)
- realme 16T 5G chính thức ra mắt ở Việt Nam: Siêu pin 8000mAh thiết lập kỷ nguyên mới (13:33)
- Lật tẩy chiêu trò lừa đảo xuyên quốc gia "3 lớp kịch bản" điều hành từ Campuchia (13:32)
- Lamine Yamal bỏ xa Mbappe và Haaland, dẫn đầu danh sách cầu thủ giá trị nhất World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Phi hành gia nhận lệnh khẩn từ NASA, chuẩn bị sơ tán vì rò rỉ khí nghiêm trọng (2 giờ trước)
- Ngày 7/6 mở ra nhiều cơ hội bất ngờ: 3 con giáp đón vận may, tài lộc và nhân duyên cùng khởi sắc (2 giờ trước)
- Mỹ tuyên bố bắn hạ UAV Iran, dội bom các trạm radar trên đảo chiến lược ở eo biển Hormuz (3 giờ trước)
- Đề xuất áp dụng thu phí theo quãng đường trên xa lộ Hà Nội, tài xế đi bao xa trả tiền bấy nhiêu (3 giờ trước)