Thế giới
11/06/2021 09:0621 VĐV Trung Quốc chết thảm khi chạy marathon: Bí thư địa phương nhảy lầu tự sát
Tài khoản Weibo của tạp chí West China Development, thuộc Ủy ban Cố vấn Quyết sách tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, ngày 10/6 dẫn nhiều nguồn tin tiết lộ Bí thư huyện ủy huyện Jingtai (Cảnh Thái) kiêm Phó chủ tịch Chính hiệp thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, ông Li Zuobi đã nhảy lầu tự sát tại nhà riêng vào khoảng 10h sáng ngày 9/6 (theo giờ địa phương), hưởng thọ 57 tuổi.
Tờ báo trực thuộc chính quyền tỉnh Thiểm Tây xác nhận thông tin trên, sau khi tin đồn về cái chết của ông Li lan truyền trên mạng mạng Internet.
Phóng viên thuộc Nhật báo Tế Nam - cơ quan của thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông - cho hay các nhân viên văn phòng chính quyền huyện Jingtai từ chối cung cấp chi tiết.

Ông Li Zuobi là người chủ trì lễ khai mạc cuộc thi chạy marathon ở vùng núi của huyện này hôm 22/5 vừa qua. Do gặp phải thời tiết cực đoan đột ngột, 21 trong tổng số 172 vận động viên dự thi đã tử vong.
Lần xuất hiện công khai gần nhất của Li là vào ngày 25/5. Truyền thông địa phương cho biết, tối ngày 24/5 ông Li Zuobi cùng Phó thị trưởng thành phố Bạch Ngân Xu Shilin và Chánh văn phòng thành phố đã đến thăm hỏi thân nhân các vận động viên gặp nạn.
Tỉnh ủy Cam Túc ngày 25/5 tổ chức phiên họp "truyền đạt và học tập tinh thần chỉ thị quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình, truyền đạt chỉ thị của các đồng chí lãnh đạo trung ương Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường,...". Ban lãnh đạo tỉnh mô tả sự số ngày 22/5 là "vô cùng đau đớn". Địa phương cũng mở cuộc điều tra về vụ việc.
Sau thảm kịch chết người, Tổng cục Thể dục thể thao Quốc gia Trung Quốc đã đình chỉ tất cả hoạt động việt dã ở các vùng núi cùng những cuộc thi có tính chất rủi ro cao. Nhà chức trách cũng nâng cao yêu cầu đối với tổ chức các cuộc thi marathon.
Đến nay, kết quả điều tra về sự cố ngày 22/5 chưa được địa phương công bố. Chính sách bồi thường 950.000 nhân dân tệ (hơn 148.000 USD) cho mỗi nạn nhân cũng bị đa số gia đình phản ứng.
Tờ Strait News (Trung Quốc) đưa tin, 161 thân nhân các nạn nhân đến Jingtai vào ngày 23/5. Những người này không được tiếp xúc với nhau và gặp khó khăn khi trao đổi với bên ngoài. Có gia đình cáo buộc chính quyền địa phương cố ý kéo dài thời gian để buộc họ sớm hỏa táng thi thể nạn nhân.
Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




