-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
Thế giới
08/03/2025 11:0336 người đàn ông có 1 điểm chung động trời: Người yêu cũ trùng tên, góp vốn 100 triệu mua nhà trả góp chờ cưới cùng 1 dự án
"Bạn gái" đồng lòng mua nhà để kết hôn
Theo lời kể của anh Diêu – một nạn nhân của vụ án, vào tháng 3 năm ngoái, anh đã quen một cô gái tên là Lưu Giai qua nền tảng hẹn hò. Sau một tháng cả hai nhanh chóng xác định quan hệ yêu đương.
Tuy nhiên, Lưu Giai luôn nhắc rằng anh Diêu cần phải mua nhà tân hôn, gặp gỡ cha mẹ rồi mới tính chuyện sống chung. Để thuyết phục bạn trai, cô ta thậm chí đồng ý góp 30.000 NDT (khoảng 100 triệu đồng) làm tiền đặt cọc. Lưu Giai hứa sẽ cùng trả khoản vay mua nhà và "nhiệt tình" giới thiệu các dự án như Cửu Cảnh Đài và Hạo Nghệ Thượng Viện tại Khu công nghệ cao Huệ Châu (Quảng Đông) cho anh Diêu.
Đáng chú ý, vào thời điểm đó các dự án này còn đưa ra chương trình “hỗ trợ mua nhà” lên đến hàng trăm nghìn tệ.
Bị tình yêu làm mờ mắt, anh Diêu nhanh chóng hoàn tất thủ tục mua nhà. Tuy nhiên, khi làm giấy tờ nhà, Lưu Giai lại viện đủ lý do để từ chối ghi tên mình, như là "muốn chứng minh với cha mẹ rằng bạn trai tự mua được nhà bằng chính sức mình, chờ sau khi kết hôn mới thêm tên cô vào sổ đỏ".
Sau khi xong xuôi thủ tục, cô người yêu từng ngọt ngào bỗng trở nên lạnh nhạt. Ban đầu cô còn viện cớ bận rộn, nhưng sau đó đã thẳng thừng chặn mọi liên lạc và biến mất không dấu vết.
Nhiều người đàn ông bị rơi vào "bẫy tình yêu"
Ngoài anh Diêu, ít nhất ba người khác cũng cho biết từng có mối quan hệ tương tự với "Lưu Giai" vào tháng 4, tháng 5 năm ngoái, và tất cả đều bị yêu cầu mua nhà trước khi tiến tới hôn nhân. Anh Diêu ước tính có ít nhất 36 chủ sở hữu nhà trong các khu Cửu Cảnh Đài và Hạo Nghệ Thượng Viện rơi vào bẫy này, phần lớn là nam giới khoảng 30 tuổi, đều là lao động văn phòng ở Thâm Quyến. Thời gian yêu đương thường không quá một tháng.

Theo tài liệu mà anh Diêu cung cấp, hai môi giới chính cho các giao dịch mua bán nhà này là La Mỗ Viễn và Dương Mỗ Văn, cả hai còn sở hữu một công ty truyền thông tại Thâm Quyến. Qua điều tra, các nạn nhân thường được "Lưu Giai" hẹn hò tại khu vực gần trụ sở công ty này.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, nhiều nạn nhân đã tố cáo công ty môi giới nhưng lại phát hiện văn phòng công ty đã "người không nhà trống".
Nạn nhân kêu cứu, cơ quan chức năng vào cuộc
Để xác minh sự việc, phóng viên đã liên hệ với cổ đông công ty môi giới La Mỗ Viễn, nhưng người này không trả lời trực tiếp các câu hỏi.
Nhiều nạn nhân nghi bị lừa mua nhà đã đến Cục Quản lý Thị trường Khu công nghệ cao Huệ Châu Trung Khải để khiếu nại. Tuy nhiên, nhân viên cho biết, các vấn đề liên quan đến buôn bán bất động sản cần được Trung tâm Quản lý Nhà ở giải quyết theo quy định của pháp luật. Phía Trung tâm Quản lý Nhà ở lại phản hồi rằng, do công ty môi giới từ Thâm Quyến dẫn khách đến, nên cần phối hợp với cơ quan chức năng Thâm Quyến để điều tra.
Các nạn nhân bức xúc kể thêm, trong nhiều tháng qua họ đã nhiều lần báo cáo sự việc với cảnh sát Thâm Quyến và Huệ Châu. Tuy nhiên, phía Huệ Châu kết luận “không đủ điều kiện khởi tố”, còn cảnh sát Thâm Quyến sau một thời gian điều tra vẫn chưa đưa ra kết quả cụ thể.
Được biết, giá bán các căn hộ mà các nạn nhân mua vào khoảng 7.000 nhân dân tệ/m² (khoảng 24 triệu đồng/m²). Sau khi "giao dịch tình yêu" hoàn tất, các chủ đầu tư bán được nhà, công ty môi giới nhận hoa hồng, còn những người đàn ông trẻ tuổi thì ôm món nợ hàng triệu nhân dân tệ và những căn hộ xa nơi làm việc, không thể ở được.
Dư luận phản ứng: "Một mình Lưu Giai sao lừa được nhiều người thế?"
Vụ việc đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, chỉ một người "Lưu Giai" không thể một mình thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi đến vậy. Phải chăng đây là một đường dây có tổ chức, có sự móc nối giữa môi giới, chủ đầu tư và những kẻ lừa đảo?
Bên cạnh đó, cũng có không ít bình luận chỉ trích các nạn nhân vì quá nhẹ dạ, cả tin và đưa ra quyết định vội vàng trong cả tình cảm lẫn tài chính.
Phòng tránh bẫy mua nhà không chỉ dựa vào cảnh giác
Bình luận về vụ việc, truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh, ngoài việc tự nâng cao cảnh giác, các nạn nhân cũng cần được pháp luật bảo vệ. Cơ quan chức năng cần điều tra kỹ lưỡng xem có tồn tại hành vi phạm tội có tổ chức hay không, và liệu các bên liên quan như chủ đầu tư, công ty môi giới có tham gia hoặc biết rõ sự việc nhưng vẫn tiếp tay hay không.
Đồng thời, các chuyên gia cũng đề xuất cần siết chặt quản lý thị trường bất động sản, xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai lệch và lừa đảo trong giao dịch nhà đất, bảo vệ quyền lợi của người mua nhà. Với các nhà phát triển bất động sản, thay vì dùng "chiêu trò" thuê "người yêu" để kích cầu, họ nên xem xét giảm giá bán để đạt hiệu quả thực tế hơn.
Đối với người tiêu dùng, nhất là những người trẻ tuổi, cần giữ vững lý trí khi đối diện với tình yêu và các quyết định tài chính lớn. Đừng để cảm xúc chi phối dẫn đến những lựa chọn sai lầm, nhất là trong các giao dịch lớn như mua nhà.








- Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ (15:11)
- 1 thành viên Gia đình Haha trở lại Bản Liền sau 4 tháng xa cách, chị Thông bật khóc ôm chặt không rời (15:07)
- Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng (24 phút trước)
- Điều gì đáng mong đợi nhất ở iPhone 17 Pro Max? (29 phút trước)
- Làn sóng tẩy chay Tiêu Chiến bất ngờ dâng cao, chỉ vì 1 chiếc áo mà bị cả Hàn Quốc đòi cấm sóng (38 phút trước)
- 5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi (40 phút trước)
- Giá Baleba cao ngất ngưởng, MU vẫn quyết mua (44 phút trước)
- Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa (49 phút trước)
- Cổ phiếu ngân hàng "dậy sóng": Thách thức phía trước từ điều lưu ý của Thống đốc (50 phút trước)
- Chuyển tội danh đề nghị truy tố đối với 2 cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố (58 phút trước)




