Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Ấn Độ chuẩn bị tổ chức lễ hội lớn nhất năm bất chấp bùng dịch với số ca nhiễm tăng gấp đôi

Mumbai, thủ phủ tài chính của Ấn Độ, chuẩn bị cho lễ hội lớn nhất năm trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày tại địa phương này tăng gấp đôi trong chưa đầy một tháng.

Ấn Độ chuẩn bị tổ chức lễ hội lớn nhất năm bất chấp bùng dịch với số ca nhiễm tăng gấp đôi
Người dân đi lại đông đúc trên các tuyến đường ở Mumbai (Ảnh: Reuters)

Các khu chợ và các con phố ở Mumbai rất đông đúc, trong bối cảnh thành phố chuẩn bị cho lễ hội Ganesh Chaturthi kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ 10/09.

Số ca nhiễm hàng ngày tại Mumbai đã tăng từ 190 hôm 16/08 lên tới 530 hôm 08/09, theo dữ liệu chính thức. Số ca nhiễm hàng ngày ở Mumbai đạt đỉnh 11.000 trong làn sóng Covid-19 thứ hai, tuy vậy các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả đã giúp thành phố này sớm phục hồi.

Hầu hết các giới hạn phòng chống dịch bệnh ở Mumbai đã được dỡ bỏ. Các tuyến xe lửa nổi tiếng tại thành phố này cũng đã mở cửa trở lại phục vụ hành khách tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19.

Tuy vậy, trong bối cảnh lễ hội Ganesh tới gần, giới chức đã áp đặt những biện pháp giới hạn mới để giảm thiểu tình trạng tập trung đông người tại các địa điểm công cộng, trong đó có các ngôi đền.

Trước khi Covid-19 bùng phát, hàng ngàn người tụ tập trên đường phố cầu nguyện trước những bức tượng thần Ganesha được đặt ở khắp nơi. Trong ngày cuối cùng của lễ hội, những bức tượng sẽ được thả xuống biển.

Năm nay, người dân bị cấm tới gần những nơi thờ phụng. Giới chức thành phố cũng khuyến nghị chỉ 10 người được tiêm chủng đầy đủ thực hiện nghi thức thả tượng xuống biển.

"Làn sóng thứ ba không phải là sắp đến mà đã ở đây rồi," thị trưởng Mumbai Kishori Pednekar nói với các phóng viên, đồng thời kêu gọi người dân ăn mừng lễ hội tại nhà.

Nhiều bang khác ở Ấn Độ cũng đang chuẩn bị khả năng xuất hiện làn sóng Covid-19 thứ ba, trong bối cảnh mùa lễ hội đang tới gần.

Hôm 09/09, Bộ Y tế Ấn Độ báo cáo 43.263 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 33,14 triệu.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)