Thế giới

Ấn Độ: Mưa lớn khiến hai tòa nhà đổ sập chỉ trong một ngày, hàng chục người thương vong

Bảy người chết và ít nhất 16 người bị thương trong hai vụ sập nhà do mưa lớn xảy ra chỉ trong một ngày ở Mumbai, Ấn Độ.

Một phần của tòa nhà sáu tầng Bhanushali ở khu vực Fort thuộc thành phố Mumbai đã đổ sập lúc 16 giờ 43 phút (giờ địa phương) hôm 16/07, khiến năm người chết và ít nhất ba người bị thương.

Ấn Độ: Mưa lớn khiến hai tòa nhà đổ sập chỉ trong một ngày, hàng chục người thương vong
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân ở tòa nhà Bhanushali (Ảnh: Indian Express)

Theo quan chức địa phương, khoảng một phần ba tòa nhà đã đổ sụp. Do đống đổ nát quá lớn, một nhóm cứu hộ thuộc Lực lượng Phản ứng Thiên tai Quốc gia Ấn Độ đã được điều tới hiện trường để hỗ trợ lính cứu hỏa Mumbai trong công tác tìm kiếm cứu hộ.

"Năm người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát vào lúc 23 giờ. Thi thể của một trong các nạn nhân, một phụ nữ, hiện vẫn chưa rõ danh tính," một quan chức thuộc lực lượng cứu hộ cho hay.

Truyền thông địa phương dẫn lời nhà chức trách cho biết trước khi đổ sập, tòa nhà này đã ở trong tình trạng hư hại đáng báo động, khiến người dân phải sơ tán để công tác tu sửa có thể được triển khai. Tuy vậy, một số gia đình đã quyết định ở lại trong tòa nhà.

Nói với các phóng viên tại hiện trường, thị trưởng Mumbai Kishori Pedhnekar nói: "Nên có những động thái nghiêm khắc với chủ và đơn vị thi công tòa nhà. Tòa nhà được coi là hư hại đáng kể, ngay cả khi chủ tòa nhà chưa có kế hoạch tu sửa thì cũng nên sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm".

Trong một vụ việc tương tự, hai người đã thiệt mạng khi tòa nhà chung cư ba tầng tại khu vực Malvani ở Malad đổ sập vào lúc 14 giờ 38 ngày 16/07. Ít nhất 13 người dân ở các khu chung cư lân cận đã phải nhập viện, nhưng đều được cho xuất viện vào tối cùng ngày.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)