Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Anh lo ngại hơn 10.000 người có thể đã nhiễm Covid-19

Chính phủ Anh lo ngại số người nhiễm Covid-19 có thể lên tới 10.000, dù số liệu chính thức mới chỉ xác nhận 590 trường hợp mắc bệnh ở nước này.

Ông Patrick Vallance, trưởng cố vấn khoa học của chính phủ Anh, hôm 12/03 nói số lượng ca nhiễm Covid-19 thực tế tại nước này có thể cao hơn gấp nhiều lần so với số ca đã được xác nhận, do vẫn còn nhiều người chưa được xét nghiệm.

Anh lo ngại hơn 10.000 người có thể đã nhiễm Covid-19
Thủ tướng Anh Boris Johnson (Ảnh: Reuters)

Phát biểu bên cạnh thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp báo, ông Vallance cho biết thống kê hiện nay cho thấy có 20 bệnh nhân Covid-19 đang trong tình trạng nguy kịch phải đều trị tích cực, nghĩa là về mặt thống kê có thể có tới hàng ngàn người chưa được chẩn đoán mắc bệnh.

"Hiện đang có 20 bệnh nhân được điều trị tích cực. Nếu tính toán để hiểu được con số này nghĩa là như thế nào trên trên tổng số ca, khả năng cao là chúng ta đang có 5.000 - 10.000 người nhiễm bệnh," ông cho hay.

Trong khi đó, thủ tướng Anh Boris Johnson đánh giá đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 là "cuộc khủng hoảng y tế công cộng tồi tệ nhất trong một thế hệ".

"Chúng ta đã làm những gì có thể để kiểm soát dịch bệnh, điều đó đã mang lại khoảng thời gian quý giá. Tuy vậy hiện nay đây đã là đại dịch toàn cầu, số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng mạnh," thủ tướng Anh nói.

"Số ca nhiễm thực sự cao hơn, có thể là cao hơn rất nhiều, so với số ca nhiễm đã được xác định qua xét nghiệm. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là cuộc khủng hoảng y tế công cộng tồi tệ nhất trong một thế hệ," ông Boris Johnson phát biểu.

"Nhiều người so sánh căn bệnh này với cúm mùa. Điều này không đúng chút nào. Do chưa có đề kháng, căn bệnh này nguy hiểm hơn, và sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều gia đình sẽ mất đi người thân," thủ tướng Anh cảnh báo.

Nước Anh sẽ bước vào giai đoạn "trì hoãn" trong công tác phòng chống dịch bệnh, ông Johnson cho biết. Chính phủ Anh sẽ yêu cầu người có triệu chứng bệnh cách ly tại nhà trong vòng bảy ngày, đồng thời tính tới các biện pháp kiểm dịch khác, bao gồm cấm tụ tập đông người.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)