Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Vì sao tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Italy cao bất thường?

Italy hiện đã ghi nhận 1.016 trường hợp tử vong trên tổng số 15.113 ca nhiễm Covid-19, tỷ lệ tử vong vì căn bệnh lên tới 6,72%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình 3,4% mà WHO đưa ra.

Live Science dẫn nguồn New York Times cho biết một trong những nguyên nhân gây ra tỷ lệ tử vong cao bất thường này có thể là do dân số già ở Italy chiếm tỷ lệ khá cao, cụ thể 23,2% dân số nước này ở độ tuổi 65 trở lên. Độ tuổi trung bình của dân số Italy là 47,3, so với 38,3 tại Mỹ.

Số lượng bệnh nhân cao tuổi ở Italy tử vong vì Covid-19 khá lớn, do bệnh nhân lớn tuổi có tiền sử bệnh lý phức tạp thường là những người có nguy cơ tử vong vì căn bệnh cao hơn.

Vì sao tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Italy cao bất thường?
Ảnh: Getty

Tỷ lệ tử vong vì căn bệnh một phần phụ thuộc vào thành phần nhân khẩu học của một cộng đồng người, theo Aubree Gordon, phó giáo sư dịch tễ học của Đại học Michigan, Mỹ.

Do dân số già ở Italy chiếm tỷ lệ tương đối cao, "tỷ lệ tử vong vì căn bệnh tại nước này nhiều khả năng cũng sẽ cao hơn," so với những nước khác có dân số trẻ hơn, phó giáo sư Gordon nói.

Những người cao tuổi thường có bệnh nền, bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường, làm suy giảm hệ miễn dịch của họ, theo Krys Johnson, chuyên gia dịch tễ học tại Temple University College of Public Health.

Bên cạnh đó, Aubree Gordon cũng đưa ra giả thiết cho rằng khả năng xét nghiệm Covid-19 của Italy chưa phải là cao nhất, do đó chưa thể phát hiện hết những ca không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ.

Khi nhà chức trách nước này tiến hành xét nghiệm mở rộng, số lượng ca nhiễm sẽ tăng, và tỷ lệ tử vong sẽ giảm, theo phó giáo sư Gordon.

"Có thể chúng ta vẫn chưa biết được có tổng cộng bao nhiêu người nhiễm bệnh," bà nói.

Trước đó vào 12/03, Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 189 trường hợp tử vong sau khi nhiễm Covid-19, tăng 23% so với ngày trước đó. Tổng số người chết vì căn bệnh ở Italy đã lên tới 1.016.

Hầu hết các trường hợp tử vong tại Italy đều là người cao tuổi có tiền sử bệnh lý phức tạp.

Cũng theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, số người nhiễm Covid-19 đã tăng thêm 2.651, tương đương 21,7% từ 12.462 lên 15.113, đánh dấu mức tăng lớn nhất về số ca nhiễm tại nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Vùng Lombardy vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 126 trường hợp tử vong được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết trên địa bàn lên 743.

Bên cạnh đó, 1.258 bệnh nhân phục hồi đã được cho xuất viện, trong khi hiện có 1.153 trường hợp nguy kịch hiện đang được điều trị tích cực, 6.650 người đã nhập viện và 5.036 người được cách ly tại nhà, dù đã dương tính với virus.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)