-
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? -
Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc -
Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ -
Phát hiện thi thể thuyền viên sau gần 4 ngày mất tích -
Báo động tình trạng người trẻ "gục ngã" vì rối loạn tiền đình -
Giá xăng tăng vọt lên hơn 81.500 đồng/lít, quốc gia Đông Nam Á phát tiền hỗ trợ cho người dân -
Chân dung 3 nữ lãnh đạo trong bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới -
Tai nạn kinh hoàng lúc nửa đêm: Taxi biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ -
Cục Thuế công bố danh sách 18 người TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế
Thế giới
21/08/2023 21:21Anh rúng động vụ y tá cố tình giết bảy trẻ sơ sinh
Theo sở cảnh sát điều tra vụ án, Letby bị kết tội hôm 18/08, chấm dứt vụ án kéo dài nhiều năm gây ám ảnh dư luận Anh, New York Times đưa tin.
Letby, 33 tuổi, bị cáo buộc giết bảy trẻ sơ sinh và tìm cách giết 10 trẻ khác khi làm việc tại Bệnh viện Countess of Chester tại thành phố Chester (Anh) từ tháng 06/2015 tới 05/2016.
Letby bị truy tố năm 2020. Tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn không đạt được phán quyết với sáu tội danh tìm cách giết người, theo cơ quan công tố. Cô ta được xác định không phạm tội trong hai tội danh tìm cách giết người khác.
Letby được cho là kẻ giết nhiều trẻ em nhất trong lịch sử Anh hiện đại. Tại phiên tòa bắt đầu từ tháng 10/2022, bồi thẩm đoàn được nghe mô tả về cách Letby làm hại những đứa trẻ sơ sinh mà cô ta chăm sóc, chẳng hạn như cho chúng uống quá nhiều sữa hay tiêm insulin. Letby phủ nhận các cáo buộc.
Công tố viên mô tả vụ án là "đáng ghê sợ", cáo buộc Letby ra tay giết những đứa trẻ và sau đó lấy lý do chúng chết vì các nguyên nhân tự nhiên.
Letby sẽ bị tuyên án hôm 21/08. Giới chuyên gia pháp lý cho rằng cô sẽ nhận án chung thân mà gần như không có cơ hội được ra tù.
Vụ án được đưa ra ánh sáng sau một loạt các trường hợp trẻ sơ sinh tử vong ở Bệnh viện Countess of Chester khiến giới chức phải mở cuộc điều tra. Báo cáo độc lập ban hành hồi năm 2017 không tìm được câu trả lời cho những trường hợp trẻ sơ sinh tử vong bất thường, tuy vậy nhấn mạnh các yếu tố thiếu thốn về con người.
Năm 2017, Bệnh viện Countess of Chester báo cáo vụ việc cho cảnh sát địa phương, và một cuộc điều tra mới được mở, với 70 cảnh sát và nhân viên dân sự tham gia. Các điều tra viên thu thập hơn 32.000 tài liệu, thẩm vấn khoảng 2.000 người để làm rõ vụ việc.
"Đây là cuộc điều tra chưa từng có, về quy mô cũng như độ phức tạp. Chúng tôi phải coi đây là 17 vụ án khác nhau, trong khi bình thường chúng tôi chỉ điều tra từng vụ giết người hoặc tìm cách giết người riêng lẻ," điều tra viên cảnh sát Paul Hughes nói.
Letby phủ nhận các cáo buộc, nhưng vụ án gây rúng động dư luận Anh trong nhiều năm, sau khi cô ta bị truy tố 22 tội danh liên quan tới cái chết của những đứa trẻ. Người phụ nữ bị bắt vào năm 2018 và 2019, nhưng không bị truy tố vào thời điểm đó.
Năm 2020, cô ta bị bắt và truy tố, sau một cuộc điều tra của cảnh sát tập trung vào cái chết của 17 trẻ sơ sinh từ tháng 03/2015 tới 07/2016.
Tại phiên tòa hôm 18/08, cơ quan công tố cho biết họ đã đưa ra bằng chứng Letby sát hại các nạn nhân bằng cách tiêm không khí và insulin vào mạch máu, bơm không khí vào đường tiêu hóa và cho uống nhiều sữa và chất lỏng.
Các bằng chứng quan trọng bao gồm hồ sơ bệnh lý bao gồm thông tin giả mạo mà Letby đã chỉnh sửa, thời gian biểu công việc cho thấy cô ta "là yếu tố chung" trong hàng loạt trường hợp trẻ em tử vong tại bệnh viện. Cảnh sát cũng thu thập các mẩu giấy viết tay và nhật ký của Letby, trong đó được cho là có lời thú tội của cô ta.
Luật sư bào chữa của Letby cho rằng bệnh viện xảy ra nhiều trường hợp trẻ sơ sinh tử vong do "chăm sóc không tử tế", đồng thời lập luận đã có "âm mưu nhắm vào bị cáo bởi hàng loạt bác sĩ cấp cao", theo cảnh sát. Bồi thẩm đoàn bác bỏ những lập luận này.
Hà An (SHTT)
- Nữ giảng viên mất dữ liệu 6 năm nghiên cứu tiến sĩ sau vụ đập kính ô tô giữa khu đông đúc (1 giờ trước)
- Vị thiếu tướng đầu tiên của làng nhạc Việt, từng từ chối đặc cách nhận NSND, được đặt tên đường ở Nghệ An (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? (1 giờ trước)
- Hồ sơ Epstein: Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từ chối điều trần, đối mặt áp lực từ Quốc hội Mỹ (1 giờ trước)
- MU tống khứ Ugarte, lên kế hoạch chiêu mộ hai tiền vệ mới (1 giờ trước)
- “Ăn chặn" tiền hỗ trợ người tâm thần, khuyết tật, người già neo đơn và trẻ em dân tộc thiểu số tại Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo (1 giờ trước)
- LyLy gây choáng với tạo hình bầm dập trong MV mới kết hợp cùng "ông xã" Vĩnh Đam (1 giờ trước)
- Tham vọng "Kỷ nguyên Vàng": Tổng thống Trump đề xuất lập liên doanh Mỹ - Iran để thu phí eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Bài tuyển “gia sư” gây tranh cãi: Công việc như “siêu nhân”, đãi ngộ khiến dân mạng bật cười (2 giờ trước)
- Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam (2 giờ trước)