-
Hà Nội có thêm dự án chung cư 20 tầng giá rẻ ở xã Hoài Đức
-
Nóng: Hàng trăm cán bộ, công an truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong đêm
-
Bác sĩ nội trú hot MXH với cú "match" 20 năm trước: Từ căn phòng 50m2 đến vị trí phó giám đốc nhờ 1 người
-
Taylor Swift ra toà trong vụ kiện quấy rối tình dục nóng nhất showbiz!
-
Tử vi thứ 7 ngày 13/9/2025 của 12 con giáp: Thìn có điềm lành, Dậu thiếu kiên nhẫn
-
Công an TPHCM cảnh báo 5 kịch bản lừa đảo tinh vi sau vụ lộ dữ liệu CIC
-
Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú
-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
Thế giới
09/05/2025 09:09Anh và Mỹ đạt thỏa thuận thương mại lịch sử, xóa bỏ rào cản thuế quan
Anh và Mỹ đạt thỏa thuận thương mại, giảm thuế đối với ô tô và thép
Trong một bước tiến quan trọng, Anh và Mỹ đã chính thức tuyên bố đạt được một "thỏa thuận thương mại lịch sử", mở đường cho việc giảm đáng kể các loại thuế quan nhập khẩu đối với các mặt hàng chủ chốt như ô tô và thép. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng nhau công bố thông tin này, ca ngợi đây là một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia.
Tại một cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 8/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Starmer gọi đây là "một ngày tuyệt vời và lịch sử", thể hiện sự tôn vinh đối với mối quan hệ hợp tác lâu đời giữa Anh và Mỹ. Ông cũng đến thăm một nhà máy ở miền trung nước Anh để chia sẻ chi tiết về thỏa thuận và tuyên bố việc giảm thuế sẽ có hiệu lực "sớm nhất có thể".

Theo nội dung thỏa thuận được công bố, Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với ô tô từ Anh từ 25% xuống chỉ còn 10%, áp dụng cho giới hạn hàng năm là 100.000 chiếc xe. Đáng chú ý, mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Anh sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn. Đổi lại, Anh sẽ mở cửa thị trường cho các sản phẩm của Mỹ, bao gồm ethanol, thịt bò, nông sản và máy móc.
Chính phủ Anh dự kiến việc giảm thuế này sẽ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho các nhà sản xuất ô tô trong nước, đặc biệt là các thương hiệu xe sang như Jaguar Land Rover với khoản tiết kiệm hàng triệu bảng mỗi năm. Với việc Anh xuất khẩu hơn 100.000 xe ô tô sang Mỹ trong năm ngoái, trị giá 7.5 tỷ bảng Anh, mức thuế giảm 10% thực tế sẽ áp dụng cho gần như toàn bộ lượng xe xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Thỏa thuận cũng đề cập đến việc hai nước sẽ cùng nhau làm việc hướng tới một thỏa thuận thương mại kỹ thuật số, nhằm đơn giản hóa thủ tục giấy tờ cho các công ty Anh muốn xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ Anh cho biết thuế dịch vụ kỹ thuật số hiện tại chưa được đưa vào thỏa thuận này. Đối với lĩnh vực dược phẩm, một trong những điểm bất đồng cuối cùng trong các cuộc đàm phán, hai bên sẽ tiếp tục làm việc để tìm cách giảm thuế trong tương lai.
Đặc biệt, Thủ tướng Starmer nhấn mạnh rằng thỏa thuận tiếp cận thị trường lẫn nhau đối với thịt bò sẽ không ảnh hưởng đến "tiêu chuẩn an toàn thực phẩm" của Anh. Lời khẳng định này nhằm trấn an dư luận về những lo ngại liên quan đến việc liệu Anh có phải chấp nhận các sản phẩm như thịt gà xử lý clo hoặc thịt bò xử lý hormone từ Mỹ hay không.
Phố Wall phản ứng tích cực với thỏa thuận Anh - Mỹ
Ngay sau khi thông tin về thỏa thuận thương mại Anh - Mỹ được công bố, thị trường chứng khoán New York đã có phản ứng tích cực. Cả ba chỉ số chính, Dow Jones Industrial Average, S&P 500 và Nasdaq, đều đóng cửa ở mức cao hơn trong phiên giao dịch ngày 8/5. Cụ thể, chỉ số Dow Jones Industrial Average đóng cửa ở mức 41.368,45, tăng 254.48 điểm (0.62%) so với phiên trước tại Sở giao dịch chứng khoán New York. Chỉ số Standard & Poor's (S&P) 500 tăng 32.66 điểm (0.58%) đóng cửa ở mức 5.663,94, trong khi chỉ số Nasdaq nặng về công nghệ kết thúc ở mức 17.928,14, tăng 189.98 điểm (1.07%).

Sự lạc quan này được cho là xuất phát từ việc kết thúc thành công một thỏa thuận thương mại quan trọng giữa hai cường quốc kinh tế, làm tăng kỳ vọng về những cuộc đàm phán thương mại trong tương lai.
Tại cuộc họp báo ở Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump đã công bố chi tiết thỏa thuận, nhấn mạnh lợi ích mà Mỹ thu được từ việc mở cửa thị trường Anh cho nông sản và các sản phẩm khác. Ông cho biết mức thuế trung bình đối với hàng hóa Mỹ tại Anh đã giảm từ 5.1% xuống chỉ còn 1.8%.
Ngoài thỏa thuận với Anh, sự chú ý của thị trường cũng đang hướng về khả năng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp với Trung Quốc vào cuối tuần này sẽ "thực chất" và bày tỏ sự tin tưởng rằng "Trung Quốc đang hy vọng làm được điều gì đó", làm tăng thêm kỳ vọng về khả năng giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trên thị trường chứng khoán, các nhóm ngành như tiêu dùng không thiết yếu, năng lượng và công nghiệp đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Các cổ phiếu công nghệ lớn cũng đều tăng giá. Tesla tăng hơn 3%, trong khi Apple và Amazon tăng khoảng 1%. Microsoft duy trì vốn hóa thị trường hơn 3 nghìn tỷ USD. Alphabet cũng phục hồi nhẹ sau đợt giảm mạnh ngày hôm trước.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump tiếp tục công khai chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Ông gọi Powell là "một kẻ ngốc không biết gì" và cho rằng việc giảm lãi suất sẽ là "nhiên liệu phản lực" cho nền kinh tế, nhưng Powell lại không muốn điều đó.
Thỏa thuận thương mại Mỹ-Anh được xem là một bước đi tích cực trong bối cảnh môi trường thương mại toàn cầu đang có nhiều biến động. Nó không chỉ củng cố mối quan hệ kinh tế song phương giữa hai quốc gia mà còn có thể tạo tiền đề cho các thỏa thuận thương mại khác trong tương lai, làm dịu đi phần nào những lo ngại về chiến tranh thương mại và bất ổn kinh tế toàn cầu.
Theo Lê Nguyên (SHTT)








- Hà Nội có thêm dự án chung cư 20 tầng giá rẻ ở xã Hoài Đức (08:10)
- "Thần đồng quốc dân" sinh năm 2007 bị cảnh sát bắt gọn, vụ việc bại lộ theo cách không ai ngờ (08:09)
- 5 mẫu xe máy mới giá hấp dẫn vừa ra mắt thị trường Đông Nam Á (19 phút trước)
- Thông báo nóng liên quan tới 2,6 triệu học sinh (23 phút trước)
- Một mẫu điện thoại sở hữu điều mà Samsung hay Apple phải dè chừng: Pin "khủng" mà máy vẫn mỏng nhẹ (32 phút trước)
- Cựu chánh án được bổ nhiệm làm nữ thủ tướng đầu tiên của Nepal (44 phút trước)
- Lũ bất ngờ ập đến trong đêm, trường quyết định khẩn với gần 1.500 học sinh (57 phút trước)
- Nóng: Hàng trăm cán bộ, công an truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong đêm (1 giờ trước)
- Cầu thủ MU quay lưng với Onana (1 giờ trước)
- Đóng cửa vô thời hạn khu thú dữ sau vụ sư tử cắn chết nhân viên (1 giờ trước)




