-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Thế giới
03/08/2022 14:28Bà Nancy Pelosi tới Đài Loan, Trung Quốc phản ứng mạnh, triệu tập đại sứ Mỹ
Kể từ đầu tuần, việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có thể sẽ tới thăm Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ chuyến công du châu Á đã nhận được sự chú ý đặc biệt.
Trên thực tế, lịch trình công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ không đề cập tới Đài Loan, nhưng điều này vẫn không loại trừ khả năng chuyến thăm diễn ra. Mỹ vẫn duy trì mối quan hệ không chính thức với hòn đảo nên một chuyến thăm đột xuất tới Đài Loan vẫn phù hợp với chính sách của Washington.
Những lời đồn đoán này khiến Trung Quốc không hài lòng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng khẳng định, vì bà Pelosi có vị trí là “quan chức cấp cao thứ ba trong chính phủ Mỹ”, chuyến thăm của bà tới Đài Loan (nếu diễn ra) sẽ “làm phát sinh tác động chính trị nghiêm trọng”. Trước những lời cảnh báo của Bắc Kinh, Bộ Quốc phòng Mỹ được cho là đã “làm việc suốt ngày đêm để theo dõi bất kỳ động thái nào của Trung Quốc trong khu vực, và chuẩn bị kế hoạch đảm bảo sự an toàn cho bà Pelosi”.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ bắt đầu chuyến công du châu Á vào ngày 1/8, với điểm dừng chân đầu tiên là Singapore. Đây cũng là thời điểm trùng với ngày kỷ niệm thành lập quân đội Trung Quốc (PLA), nên đã có rất nhiều cuộc tập trận rầm rộ được diễn ra. Tới ngày 2/8, khi bà Pelosi có chuyến làm việc ngắn tại Malaysia, rất nhiều tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc đã được điều động tới các khu vực xung quanh eo biển Đài Loan.
Khi chiếc máy bay Boeing C-40C mang số hiệu SPAR19 cất cánh từ sân bay Subang của Kuala Lumpur, nó đã chở thành chuyến bay được theo dõi sát sao nhất trên thế giới. Theo trang web chuyên theo dõi hành trình các chuyến bay - Flightradar24, có thời điểm lượng người theo dõi chuyến bay của bà Pelosi lên tới con số 300.000, khiến trang web phải tạm ngừng hoạt động.
Cùng thời điểm đó, trang web của văn phòng lãnh đạo Đài Loan đã bị tấn công, khiến việc truy cập bị gián đoạn trong khoảng 20 phút. Theo người phát ngôn của bà Thái Anh Văn, vụ tấn công sử dụng phương pháp Từ chối Dịch vụ Phân tán (DDoS), khiến cho lượng người truy cập tăng vọt trong một thời điểm, hiện trang web đã hoạt động lại bình thường.
Tới tối ngày 2/8, sau rất nhiều đồn đoán, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc vào lúc 22h45 (giờ địa phương). Tiếp đón bà Pelosi tại sân bay là người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu, cùng với đó là thông điệp chào mừng được thể hiện trên tòa nhà cao nhất Đài Loan.
Sau khi hạ cánh, bà Pelosi đã có một bài phát biểu ngắn dẫn tới những phản ứng gay gắt của Trung Quốc. Theo Ngoại trưởng Vương Nghị, "chuyến đi của bà Pelosi đã vi phạm chính sách một Trung Quốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Mỹ. Hành động này cũng phá hoại nền tảng hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, đồng thời phát đi những tín hiệu sai lầm tới hòn đảo này".
Nối tiếp thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bộ Quốc phòng nước này cũng công bố việc tiến hành các hoạt động diễn tập quân sự quan trọng. Trong đó bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật ở 6 khu vực xung quanh vùng biển Đài Loan, diễn ra từ thứ Năm tới Chủ nhật.
Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh cũng đã triệu tập Đại sứ Mỹ Nicholas Burns để chỉ trích về hành động của bà Pelosi. Trong cuộc trao đổi ngắn, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong "phản đối mạnh mẽ" chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện, nói Mỹ "sẽ phải trả giá cho những sai lầm". Đồng thời, ông Tạ Phong kêu gọi Washington lập tức giải quyết các "hành vi sai trái", cũng như thực hiện các biện pháp thiết thực để khắc phục những tác động tiêu cực từ chuyến thăm của bà Pelosi.
Cũng trong một diễn biến liên quan tới việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Đài Loan, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã quyết định tạm ngừng nhập khẩu hàng trăm mặt hàng thực phẩm của của hòn đảo này. Các mặt hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi quyết định này là thủy sản, chè và mật ong. Chính quyền Đài Loan cho biết, sẽ làm rõ tình hình và hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng một cách phù hợp.
Chuyến thăm của bà Pelosi là lần đầu tiên một chủ tịch Hạ viện Mỹ tới hòn đảo sau 25 năm. Bà Pelosi cũng là nhà lập pháp cấp cao nhất của Mỹ thăm Đài Loan kể từ khi cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich tới đây năm 1997. Theo truyền thông Đài Loan, bà Pelosi sẽ tới thăm cơ quan lập pháp của hòn đảo này vào sáng 3/8, song cơ quan ngoại giao của chính quyền Đài Loan không có bình luận gì về lịch trình của bà Pelosi.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (1 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (1 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (2 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (2 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (2 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)