-
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc -
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe?
Thế giới
07/08/2025 09:58Bắc Kinh lên tiếng vụ Ukraine nói lính đánh thuê Trung Quốc tham chiến ở Kharkiv
Theo báo Kyiv Independent, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn ngày 6/8 đã tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh về cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhấn mạnh rằng nước này luôn yêu cầu công dân của mình tránh xa khu vực giao tranh.
"Bắc Kinh luôn duy trì lập trường cam kết thúc đẩy đàm phán hòa bình và chấm dứt xung đột ở Ukraine. Chúng tôi cũng ban hành hàng loạt cảnh báo yêu cầu công dân Trung Quốc tránh xa các khu vực giao tranh và đặc biệt là không được tham gia vào các hoạt động quân sự của bất kỳ bên nào", ông Quách cho biết.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, trong thành phần của lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Kharkiv có nhiều lính đánh thuê nước ngoài, bao gồm Trung Quốc, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan và một số quốc gia châu Phi.
"Chúng tôi đã nhận được các báo cáo từ binh lính Ukraine trên tiền tuyến. Chúng tôi đang xem xét phản ứng phù hợp với những lính đánh thuê này", ông Zelensky nói.
Cùng với Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Pakistan đã bác bỏ cáo buộc công dân nước này tham gia cuộc xung đột ở Ukraine, cho rằng đây là thông tin "vô căn cứ và không có cơ sở". "Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với Ukraine để làm rõ thông tin lính đánh thuê Pakistan có mặt tại khu vực xung đột", Bộ Ngoại giao Pakistan nhấn mạnh.
Việc lính đánh thuê nước ngoài tham gia cuộc xung đột Ukraine từ lâu đã là một vấn đề gây tranh cãi giữa các bên. Vào ngày 5/8, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Aleksandr Bastrykin cũng lên án việc lính đánh thuê nước ngoài cùng quân Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga.
"Các nhà điều tra đã xác nhận được các cá nhân có quốc tịch Brazil, Colombia, Đan Mạch, Georgia, Na Uy, Paraguay, Peru, Thụy Điển, Anh và một số quốc gia khác đã chiến đấu bên cạnh lực lượng Ukraine tại Kursk hồi tháng 8/2024", ông Bastrykin cho biết.
- Tái hôn ở tuổi 57, người phụ nữ quyết định ly hôn sau nửa năm vì một điều không thể đánh đổi (14:19)
- Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? (14:03)
- Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội (14:01)
- Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 (25 phút trước)
- Chuyện dở khóc dở cười: Nữ diễn viên bị một gia đình nhận làm con dâu suốt 12 năm (26 phút trước)
- Cảnh sát 113 Hà Nội khống chế kẻ cầm dao đe dọa người đi đường, dẹp loạn nhóm hỗn chiến (27 phút trước)
- TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc (33 phút trước)
- Giẫm đạp kinh hoàng tại nơi xem World Cup, gần chục người thương vong (35 phút trước)
- Nhật Bản đối mặt kịch bản "ác mộng" nếu đi tiếp tại World Cup 2026 (36 phút trước)
- Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội (39 phút trước)