Chính quyền Trung Quốc vừa đưa ra những tuyên bố đanh thép nhằm lên án việc Mỹ phê duyệt gói bán vũ khí trị giá hơn 11 tỷ USD cho Đài Loan, coi đây là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.
19-1766115623-bac-kinh-phan-ung-du-doi-truoc-thuong-vu-vu-khi-ky-luc-11-ty-usd-cua-my-cho-dai-loan.jpg
Pháo phản lực tự hành HIMARS trong một cuộc tập trận của Đài Loan tại Đài Trung. ảnh: Reuters.

Làn sóng phản đối từ phía Bắc Kinh bùng lên ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức thông qua gói thầu quân sự khổng lồ trị giá 11,15 tỷ USD vào ngày 17/12. Đây được ghi nhận là thương vụ mua bán vũ khí có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Washington dành cho hòn đảo này. Theo lộ trình, hợp đồng vẫn đang chờ sự phê duyệt cuối cùng từ Quốc hội Mỹ.

Phát biểu vào ngày 18/12, ông Chen Binhua - người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc - khẳng định quyết định của Washington đã gửi đi một tín hiệu sai lầm tới các lực lượng ly khai. Ông nhấn mạnh rằng thương vụ này là một "sự can thiệp trắng trợn", vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc" cũng như các cam kết trong ba Tuyên bố chung Trung - Mỹ, đặc biệt là Tuyên bố ngày 17/8/1982.

“Chúng tôi kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ”, ông Chen tuyên bố, đồng thời yêu cầu Mỹ phải ngay lập tức chấm dứt việc cung cấp khí tài và hỗ trợ các lực lượng đòi độc lập tại Đài Loan.

Cùng chung quan điểm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cảnh báo rằng việc Mỹ lợi dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại và Washington sẽ phải gánh chịu hậu quả từ hành động của chính mình. Ông kêu gọi phía Mỹ cần tôn trọng các cam kết của nhà lãnh đạo và xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng hơn.

Về phía Đài Loan, cơ quan quốc phòng hòn đảo cho biết thương vụ này là một phần trong ngân sách quốc phòng bổ sung trị giá 40 tỷ USD đã được nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức công bố từ tháng 11. Gói vũ khí bao gồm những khí tài hiện đại bậc nhất, nổi bật là 82 hệ thống pháo phản lực HIMARS cùng 420 tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km. Ngoài ra, danh mục bàn giao còn có 60 hệ thống pháo tự hành M109A7, các loại tên lửa chống tăng Javelin, TOW và các hệ thống giám sát không người lái hiện đại.

Sự kiện này đang đẩy căng thẳng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới lên một nấc thang mới, khi Bắc Kinh liên tục khẳng định sẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của mình trước mọi nỗ lực can thiệp từ bên ngoài.

QT (SHTT)