Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bác sĩ Italy 'phải lựa chọn bệnh nhân Covid-19 nào' để cứu sống

Tình trạng thiếu thốn giường bệnh, trang thiết bị y tế tại vùng Lombardy buộc các bác sĩ Italy phải đưa ra những lựa chọn khó khăn trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.

Italy hiện ghi nhận ngày một nhiều ca nhiễm Covid-19 - tính tới sáng 11/03 (giờ Việt Nam) số ca nhiễm tại nước này đã vượt 10.000, trong đó khoảng 70% được ghi nhận ở vùng Lombardy - khiến các bệnh viện phải có những biện pháp để tăng số giường bệnh tại các đơn vị điều trị tích cực.

Một số bệnh viện đã đóng cửa các khoa để tập trung điều trị cho những ca Covid-19 nguy kịch, những nơi khác chuyển đổi phòng phẫu thuật thành đơn vị điều trị tích cực. Các bác sĩ phải trải qua những ca trực dài căng thẳng để làm thay phần việc của những đồng nghiệp đã nhiễm bệnh, theo Politico.

Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến các bác sĩ phải đối mặt với những quyết định khó khăn để lựa chọn bệnh nhân điều trị, những người sẽ được nằm trên giường bệnh và sử dụng thiết bị hỗ trợ.

Bác sĩ Italy 'phải lựa chọn bệnh nhân Covid-19 nào' để cứu sống
Nhân viên y tế đưa bệnh nhân vào viện ở Italy (Ảnh: EPA)

"Thực tế là chúng tôi sẽ phải lựa chọn bệnh nhân nào sẽ được chữa trị, điều này được giao phó cho các bác sĩ tiền tuyến, nhưng người sẽ đối mặt với những vấn đề về y đức," bác sĩ tại một trong những bệnh viện lớn nhất ở thành phố Milan nói.

Vùng Lombardy hiện có khoảng 900 giường bệnh cho những bệnh nhân cần được điều trị tích cực, tuy vậy tại một số tỉnh, chẳng hạn như ở vùng Bergamo, Lodi và Pavia, các bệnh viện đang sắp rơi vào tình trạng quá tải.

Vào lúc này, chỉ thị từ giới chức Italy là tiết kiệm tài nguyên y tế để cứu chữa cho những bệnh nhân có cơ hội sống sót cao nhất. Điều này có nghĩa là ưu tiên cho các bệnh nhân trẻ tuổi, khỏe mạnh hơn là người cao tuổi có tiền sử bệnh lý phức tạp.

"Chúng tôi không muốn phân biệt đối xử,"  Luigi Riccioni, bác sĩ chuyên khoa gây mê, người đứng đầu ủy ban đạo đức của HIệp hội Gây mê, Giảm đau, Hồi sức và Điều trị tích cực Italy (Siiarti). Ông là đồng tác giả của hướng dẫn ưu tiên chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện ở Italy.

"Chúng tôi hiểu cơ thể của người cao tuổi có tiền sử bệnh lý sẽ không chịu được những phương pháp điều trị tích cực nhất định, so với cơ thể của người khỏe mạnh," ông nói.

Việc đưa ra hướng dẫn sẽ khiến các y bác sĩ và nhân viên y tế không cảm thấy đơn độc "khi phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn về đạo đức", Riccioni hy vọng.

"Nhiều đồng nghiệp của tôi đã rất sợ hãi khi chứng kiến dịch bệnh diễn biến phức tạp," ông nói thêm.

Áp lực mà các bác sĩ Italy phải chịu lúc này là rất lớn, nhiều người trải qua những cơn stress nặng, ủy viên hội đồng phúc lợi vùng Lombardy Giulio Gallera nói. Ông cho biết đã chứng kiến nhiều y bác sĩ khóc vì tình cảnh đáng lo ngại trong các bệnh viện. Họ sợ rằng sẽ không kịp thời điều trị trong các bệnh nhân, trong bối cảnh nhu cầu chữa trị tăng cao so với nguồn tài nguyên hiện có.

Trong một cuộc phỏng vấn thu hút sự chú ý của đông đảo người dân được đăng tải trên nhật báo Corriere della Sera hôm 09/03, chuyên gia gây mê Christian Salaroli thuộc một bệnh viện ở vùng Bergamo so sánh tình trạng hiện nay với thời chiến, nơi các bệnh nhân cao tuổi bị bỏ lại.

"Lựa chọn được đưa ra trong một phòng cấp cứu lớn, nơi chỉ có bệnh nhân Covid-19 được vào. Nếu bệnh nhân 80-95 tuổi và suy hô hấp nặng, có lẽ bệnh nhân sẽ không qua khỏi," ông này cho biết.

Nguyên tắc "đến trước, khám trước" đã bị bỏ qua, theo bác sĩ gây mê Mario Riccio thuộc một bệnh viện ở vùng Cremona.

Chính quyền Italy đã ban hành lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc, một động thái được giới y tế hoan nghênh trong bối cảnh họ đang rất vất vả trong công tác điều trị số lượng bệnh nhân ngày một gia tăng. Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng Rome có lẽ nên hành động dứt khóa hơn để đảm bảo sự nhất quán với mọi khu vực.

"Chúng tôi cần những thông điệp rõ ràng hơn, những văn bản ít mơ hồ hơn," ông Gallero nói trên truyền hình.

Thông tin về lệnh phong tỏa vùng Lombardy đã khiến nhiều người dân khu vực này di chuyển về phía Nam trong nỗ lực tránh các biện pháp cách ly. Các chuyên gia y tế hiện đã sẵn sàng cho việc dịch bệnh lan tới miền Nam Italy, nơi đã khi nhận gần 300 ca nhiễm, theo bác sĩ Giuseppe Sofi tại một bệnh viện ở Milan.

Các khu vực miền Bắc và miền Trung Italy vốn rất giàu có, với hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Ở miền Nam, mọi việc sẽ còn phức tạp hơn, theo ông Sofi.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)