Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bác sĩ Mỹ cảnh báo biến chứng nguy hiểm của Covid-19 ở bệnh nhân trẻ tuổi

Các bác sĩ Mỹ cho biết đã ghi nhận một số trường hợp bệnh nhân Covid-19 khoảng 30, 40 tuổi bị tai biến.

Theo các bác sĩ, những bệnh nhân này có thể đã không gọi cấp cứu vì cho rằng bệnh viện quá tải với các ca nhiễm Covid-19.

Hiện đã có bằng chứng cho thấy Covid-19 có thể gây hiện tượng máu đông, và do đó tai biến có thể là biến chứng của căn bệnh, theo CNN.

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Thomas Oxley thuộc Hệ thống y tế Mount Sinai tại New York và các đồng nghiệp đã cung cấp thông tin về năm bệnh nhân họ điều trị. Tất cả đều dưới 50 tuổi, có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng Covid-19.

Bác sĩ Mỹ cảnh báo biến chứng nguy hiểm của Covid-19 ở bệnh nhân trẻ tuổi
Ảnh: AP

"Virus dường như đã gây ra tình trạng máu đông ở một số động mạch lớn, dẫn tới tai biến nặng," ông Oxley nói trên CNN.

"Báo cáo của chúng tôi cho thấy số trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi gặp tai biến bất ngờ đã tăng bảy lần trong hai tuần qua. Hầu hết các bệnh nhân này không có lịch sử bệnh và ở nhà do chỉ có triệu chứng nhẹ, hoặc không có triệu chứng Covid-19. Tất cả đều dương tính. Hai trong số họ đã gọi cấp cứu muộn," vị bác sĩ nói thêm.

Các bác sĩ khác cũng nói về tình trạng bệnh nhân không muốn gọi cấp cứu bởi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Việc các bệnh nhân trẻ gặp tai biến mạch máu não không phải là hiếm, theo CNN.

"Để so sánh, dịch vụ của chúng tôi, trong 12 tháng vừa qua, đã chữa trị cho trug bình 0,73 bệnh nhân dưới 50 tuổi bị tai biến mạch máu não trong mỗi hai tuần," nhóm của bác sĩ Oxley viết trong bức thư được đăng tải trên tuần san New England Journal of Medicine.

Tai biế mạnh máu não có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời. Ít nhất một bệnh nhân đã tử vong, những người khác hiện đang được hồi sức, điều trị tích cực. Mới chỉ có một bệnh nhân được cho xuất viện, nhưng vẫn cần chăm sóc đặc biệt, theo bác sĩ Oxley.

Các tế bào não sẽ chết nếu máu không được lưu thông, và việc mạch máu não bị tắc nghẽn sẽ gây tổn hại lớn cho cơ quan này. Bác sĩ Oxley nói điều quan trọng là bệnh nhân phải được điều trị kịp thời.

"Biện pháp điều trị tai biến mạnh máu não hiệu quả nhất là lấy cục máu đông, nhưng phải làm điều đó trong vòng sáu tiếng, đôi khi là 24 tiếng," Oxley nói.

Vị bác sĩ kêu gọi mọi người chú ý tới các triệu chứng Covid-19, và cần phải gọi cấp cứu ngay nếu có dấu hiệu bị tai biến.

"Tới giờ, mọi người vẫn được khuyến nghị chỉ gọi cấp cứu nếu thấy khó thở hoặc sốt cao," ông cho biết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)