-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thế giới
11/09/2020 18:15Bác sĩ Mỹ nghi Covid-19 xuất hiện ở Los Angeles từ tháng 12/2019
Trong những tháng nói trên, số ca bệnh có triệu chứng ho và suy phổi nhập viện tăng tới 50% so với mức trung bình trong 5 năm trước.
Giới khoa học cho rằng đây có thể là bằng chứng cho thấy virus đã lây lan nhiều tháng trước khi Mỹ xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.
Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên chính thức được ghi nhận ở Los Angeles là một người đàn ông 38 tuổi trở về từ Vũ Hán. Người này chỉ dừng chân tại thành phố để chờ gia đình trở về từ kỳ nghỉ ở Mexico.

Bệnh nhân đột ngột đổ bệnh khi đang có mặt tại Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX) hôm 22/01, sau đó đã phải đề nghị cán bộ hải quan trợ giúp. Anh được đưa tới Trung tâm y tế Cedars-Sinai để điều trị, theo LA Times.
Bệnh nhân là ca nhiễm Covid-19 duy nhất ghi nhận ở Los Angeles trong vòng năm tuần. Ca nhiễm thứ hai được xác nhận hôm 03/03. Một ngày sau, thống đốc California Gavin Newsom ban hành tình trạng khẩn cấp toàn bang.
Tuy vậy, với phát hiện mới công bố, các nhà khoa học cho rằng từ tháng 12/2019 tới 02/2020, Los Angeles có thể đã có tới 1.000 bệnh nhân Covid-19.
"Đại dịch cho thấy chúng ta cần một hệ thống phân tích sức khỏe cộng đồng linh hoạt hơn, cho phép giám sát triệu chứng và bệnh tật trên thời gian thực thông qua dữ liệu y tế điện tử," tiến sĩ Michael Pfeffer thuộc Khoa Y UCLA nói.
"Công nghệ, bao gồm trí thông minh nhân tạo với sự thúc đẩy từ học máy, có tiềm năng rất lớn để xác định và theo dõi những thay đổi bất thường trong dữ liệu y tế, trong đó tình trạng các bệnh nhân có triệu chứng đặc thù tăng cao bất thường trong những tuần hay tháng trước khi dịch bệnh bùng phát," ông Pfeffer nói thêm.
UCLA cũng cho biết họ ghi nhận số bệnh nhân xuất hiện tại khoa cấp cứu với các triệu chứng ho và suy phổi cấp lớn hơn cùng kỳ năm 2019.
Giới khoa học Mỹ đặt nghi vấn Covid-19 có thể đã xuất hiện tại một số thành phố lớn ở Mỹ trước thời điểm tháng 03/2020. New York Times từng đăng tải các báo cáo về những đợt bùng phát âm thầm tại San Francisco, Bolton, Chicago hay Seattle.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ (11:00)
- Apple sắp học theo Mark Zuckerberg (11 phút trước)
- Anh trai "say hi" quá dài dòng, gây mệt mỏi (20 phút trước)
- Lằn ranh đỏ mới trong cuộc chiến Ukraine? (28 phút trước)
- Nước ép gừng cốt chanh có tốt không? (29 phút trước)
- Maguire sang Saudi Arabia? (41 phút trước)
- Làm bánh Trung thu gửi biếu, con dâu sững sờ khi biết nhà chồng đem vứt không ăn (46 phút trước)
- Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn gây sốc khi không để ý có người livestream (53 phút trước)
- Độ mâm ô tô sai quy cách có thể rủi ro an toàn và trượt đăng kiểm (57 phút trước)
- Toàn cảnh bến xe khách hiện đại ở Hà Nội hoạt động vào quý II/2026 (1 giờ trước)




