Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bác sĩ Trung Quốc đã cảnh báo sớm về Covid-19 như thế nào?

Báo cáo của cơ quan giám sát Trung Quốc về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng sau 42 ngày điều tra đã tiết lộ những thông tin về các cảnh báo đầu tiên về sự bùng phát của dịch bệnh tại thành phố Vũ Hán.

Global Times trích dẫn báo cáo cho biết tổ điều tra tìm thấy thông tin về việc một số bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) hồi tháng 12/2019 đã tiếp nhận các bệnh nhân viêm phổi không rõ nguyên nhân.

Ngày 27/12, bác sĩ Trương Kế Tiên, công tác tại Bệnh viện Kết hợp Đông-Tây y Hồ Bắc báo cáo về ba bệnh nhân nhiễm viêm phổi không rõ nguyên nhân cho bệnh viện. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh đã tổ chức điều tra dịch tễ và xét nghiệm trong cùng ngày.

Ngày 29/12, bệnh viện báo cáo về bốn bệnh nhân viêm phổi không rõ nguyên nhân khác, đều từ Chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán.

Bác sĩ Trung Quốc đã cảnh báo sớm về Covid-19 như thế nào?
Bác sĩ Lý Văn Lượng (Ảnh: Weibo)

Các chuyên gia thuộc Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán tổ chức điều tra và phát hành hai tài liệu nội bộ vào lúc 15 giờ 10 và 18 giờ 50 ngày 30/12, yêu cầu điều trị cho các bệnh nhân viêm phổi không rõ nguyên nhân. Tài liệu này cũng yêu cầu điều tra về các ca bệnh viêm phổi.

Hai tài liệu nói trên đã được ai đó tải lên mạng chỉ vài phút sau khi phát hành.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 30/12, bác sĩ Lý Văn Lượng nhận tin nhắn từ các đồng nghiệp. Khoảng 15 phút sau, Lý chuyển tiếp tin nhắn về "bảy ca nhiễm SARS được xác nhạn ở chợ hải sản Hoa Nam" và "các bệnh nhân đang được cách ly tại khoa cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi" tới nhóm WeChat mà anh là thành viên.

Tới 18 giờ 42 cùng ngày, Lý đăng thêm một tin nhắn, nói rằng "thông tin mới nhất là các ca bệnh nhiễm virus corona đã được xác nhận, virus hiện đang được phân loại. Làm ơn đừng lan truyền thông tin này, hãy để các thành viên trong gia đình tập trung phòng ngừa".

Lý bị cảnh sát địa phương cảnh cáo về lan truyền "tin đồn" liên quan tới sự bùng phát của virus.

Cảnh sát Vũ Hán đã được kêu gọi thu hồi quyết định khiển trách đối với Lý, người đã qua đời hôm 07/02 sau khi nhiễm Covid-19, vì lan truyền tin đồn, tổ điều tra viết trong báo cáo.

Tổ điều tra cũng đề nghị cơ quan giám sát địa phương giám sát việc cải chính thông tin, đưa các cá nhân có liên quan ra chịu trách nhiệm và sớm công bố thông tin cho người dân.

Trước đó, hôm 07/02, Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc cho biết đã cử thanh tra tới thành phố Vũ Hán để "điều tra toàn diện về các vấn đề liên quan tới bác sĩ Lý Văn Lượng mà quần chúng phản ánh", theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)