-
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng
Thế giới
18/12/2021 16:18Bắn pháo hoa mừng đám cưới, chú rể hóa đuốc sống ngay trên xe rước dâu
| Chú rể hóa đuốc sống trên xe hoa |
Một chú rể ở huyện Panchmahal bang Gujarat, miền tây Ấn Độ đã suýt hóa thành ngọn đuốc sống trong ngày cưới của mình khi chiếc xe ngựa của anh ta bất ngờ bốc cháy. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, tân lang đang ngồi trên xe ngựa rước dâu cùng với một số trẻ em, nhưng rất may không có thương vong nào được báo cáo. Một video về vụ việc cũng đã được chia sẻ và lan truyền trên mạng.
Theo phong tục truyền thống, chú rể sẽ ngồi trên xe ngựa và di chuyển đến địa điểm tổ chức lễ cưới như là một phần nghi lễ Baraat (nghi lễ ăn mừng đám cưới dành cho chú rể bao gồm nhạc sống và khiêu vũ). Khi mọi người đang mải mê nhảy múa và đốt pháo hoa, họ không nhận ra rằng trên xe của chú rể cũng có vài quả và một trong số chúng đã bắt lửa khi vô tình bị quả pháo rơi trúng.
Hậu quả là tiếng nổ vang lên và cả chiếc xe bốc cháy nghi ngút bén cả vào chú rể, sự việc khiến các quan khách vô cùng hoảng loạn. Mọi người nhanh chóng mang bình cứu hỏa từ các cửa hàng gần đó chạy đến dập lửa, chú rể may cùng những thành viên trên xe và con ngựa may mắn đều không gặp vấn đề nghiêm trọng.
Pháo nói chung và pháo hoa được biết đến là nguyên nhân gây ra tai nạn ở khắp nơi trên thế giới, hàng năm tại những nước cho phép đốt pháo trong các dịp lễ tết cũng như đám cưới đều có các báo cáo về thương vong do có liên quan đến những món đồ chứa chất nổ này.
Tại Việt Nam, từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 theo chỉ thị số 406 của Thủ Tướng chính phủ, hành vi sản xuất buôn bán và đốt các loại pháo đều bị cấm trên cả nước (trừ các oại pháo hoa và thuốc làm pháo hoa). Những trường hợp sản xuất và đốt pháo hoa, địa điểm tổ chức đều do các bộ và cơ quan nhà nước quản lý, tổ chức và trong từng trường hợp cụ thể.
QT (Nguoiduatin.vn)
- Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV (08:18)
- Sắp xét xử thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Kẻ thủ ác đối diện án tử hình, vẫn chưa bồi thường cho gia đình bị hại (08:15)
- Bản đồ đại học thế giới chuyển dịch: Phương Tây chững lại, giáo dục đại học châu Á bứt phá ngoạn mục (08:09)
- Cơ phó flydubai bị cáo buộc lên kế hoạch đâm máy bay vào sân bay Israel (25 phút trước)
- Hà Nội thử nghiệm phủ xanh trụ cầu, hầm chui, nhà chờ xe buýt (43 phút trước)
- TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 5/10/2026: Hà Nội chuyển lạnh, miền Bắc mưa giông, miền Trung mưa lớn (1 giờ trước)
- Vì sao ASIAD 2026 bị chê "tệ nhất lịch sử"? (1 giờ trước)
- Hàn Quốc điều tra nghi vấn AI được dùng để tự động tìm lỗ hổng trong các vụ tấn công ngân hàng (1 giờ trước)
- Bồ Đào Nha kiên cường hạ Na Uy trong thế thiếu người, giành vé tứ kết Nations League (1 giờ trước)