Thế giới

Bạn thân Meghan Markle nói về bằng chứng cho thấy hoàng gia có sự phân biệt chủng tộc

Hội bạn thân của Meghan Markle đã lên tiếng bảo vệ nàng dâu hoàng gia và ám chỉ về những email có thể làm bằng chứng cho những cáo buộc về hoàng gia.

Sau khi cuộc phỏng vấn của nhà Sussex chính thức được lên sóng, hàng loạt ý kiến trái chiều đã được đưa ra xung quanh những cáo buộc của Meghan Markle về gia đình hoàng gia. Trong số đó, Meghan nói rằng hoàng gia Anh đã duy trì sự dối trá về nhà Sussex, không có hành động nào bảo vệ cặp đôi so với các thành viên khác trong gia đình.

Mới đây, hội bạn thân với Meghan đã lên tiếng bênh vực nàng dâu hoàng gia và khẳng định có bằng chứng để chứng minh cho những gì Meghan nói là đúng. Vào ngày 11/3, Omid Scobie, đồng tác giả của cuốn tiểu sử "Đi tìm tự do" đồng thời cũng là bạn thân thiết với Meghan đã lên tiếng ủng hộ nữ công tước và tiết lộ thông tin đáng chú ý.

Bạn thân Meghan Markle nói về bằng chứng cho thấy hoàng gia có sự phân biệt chủng tộc
Omid Scobie, bạn thân của Meghan đưa ra tiết lộ mới gây sốc.
Bạn thân Meghan Markle nói về bằng chứng cho thấy hoàng gia có sự phân biệt chủng tộc - 1
Meghan khẳng định Kate mới là người làm mình khóc, không như truyền thông đưa tin trước đó.

Omid Scobie cho biết, Meghan Markle đã gửi email để hỏi về việc liệu hoàng gia có thể nói lên sự thật sau những cáo buộc Meghan đã làm cho Kate khóc hay không nhưng câu trả lời đã khiến nữ công tước hoàn toàn thất vọng. Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, Meghan Markle cho biết chính Kate mới là người khiến cô ấy khóc vì liên quan đến chiếc váy của phù dâu trong lễ cưới hoàng gia. Trong khi đó, truyền thông khi ấy đều khẳng định rằng Meghan là người làm Kate rơi nước mắt.

Nói trên tạp chí Harper's Bazaar, Scobie tuyên bố rằng Meghan đã gửi email đến Cung điện Kensington để yêu cầu "nói lên sự thật" về cáo buộc Meghan làm cho Kate khóc. Theo Scobie, email này được gửi vào tháng 1 năm ngoái nhưng đã bị Cung điện phớt lờ. Một nhân viên tại đây nói rằng Nữ công tước xứ Cambridge không nên bị lôi vào "những câu chuyện phiếm vu vơ".

Scobie cũng cho biết, Meghan quyết định gửi email cho Cung điện sau khi Hoàng tử Harry được hoàng gia yêu cầu đưa ra một bản tuyên bố nhằm xoa dịu tình hình liên quan đến việc một số báo cáo cho rằng Hoàng tử William đã liên tục "bắt nạt" nhà Sussex liên quan đến quyết định rời khỏi hoàng gia của họ. Scobie nói rằng thông qua đây có thể thấy rõ việc nhà Sussex bị "phân biệt đối xử" và không một ai quan tâm đến việc cần lên tiếng đính chính thông tin sai sự thật về nhà Sussex, đúng như những gì mà Meghan chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Không chỉ Omid Scobie mà Gayle King, một bạn thân khác của Meghan cũng cho biết nhà Sussex có rất nhiều email và tin nhắn để làm bằng chứng cho thấy có sự phân biệt chủng tộc ở trong hoàng gia. Đề cập tới tuyên bố của Nữ hoàng Elizabeth II rằng "hồi ức có thể khác nhau", Gavankar, một người bạn thân khác của nhà Sussex cho biết Harry và Meghan có "nhiều email và tin nhắn" để chứng tỏ điều này. 

"Mặc dù hồi ức có thể khác nhau, nhưng trí nhớ của chúng tôi thì không vì chúng tôi đã trải qua điều đó cùng hai vợ chồng họ. Tôi không biết những ai đã biết. Nhưng tôi biết rằng gia đình và các nhân viên đều biết", Gavankar nói với truyền thông.

Bạn thân Meghan Markle nói về bằng chứng cho thấy hoàng gia có sự phân biệt chủng tộc - 2
Gayle King, bạn thân của nhà Sussex, cũng khẳng định cặp đôi có nhiều email và tin nhắn làm bằng chứng cho việc phân biệt chủng tộc ở hoàng gia.

Nguồn: The Sun

Theo Diệp Lục (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ban-than-meghan-markle-noi-ve-bang-chung-cho-thay-hoang-gia-co-su-phan-biet-chung-toc-162211203151534699.htm