Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bang đầu tiên ở Mỹ kiện Trung Quốc vì Covid-19

Missouri trở thành bang đầu tiên ở Mỹ nộp đơn kiện Trung Quốc vì các biện pháp ứng phó với Covid-19.

Đơn kiện được gửi bởi tổng chưởng lý bang Missouri Eric Schmitt, thành viên Đảng Cộng hòa Mỹ, đòi bồi thường "tổn thất nhân mạng, sự khổ đau của người dân và bất ổn kinh tế" gây ra bởi đại dịch.

"Covid-19 gây ra tổn thất không thể khắc phục tại nhiều nước trên thế giới, gây ra bệnh tật, chết chóc, gián đoạn kinh tế và đau khổ cho con người," Schmitt nói trong một thông báo.

"Chính phủ Trung Quốc đã nói dối thế giới về mức độ nguy hiểm và bản chất lây lan của Covid-19, ngăn cản những người cảnh báo, và không làm gì nhiều để ngăn chặn căn bệnh. Họ cần phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ", ông Schmitt cáo buộc.

Bang đầu tiên ở Mỹ kiện Trung Quốc vì Covid-19
Tổng chương lý bang Missouri Eric Schmitt (Ảnh: AP)

Trong đơn kiện, Schmitt nhắc tới số lượng bệnh nhân Covid-19 ngày càng tăng cao ở Missouri. Giới chức bang cho biết tính tới chiều 21/04 (giờ địa phương) đã ghi nhận hơn 6.000 trường hợp mắc bệnh, trong đó hơn 220 ngời đã tử vong.

"Tại Missouri, ảnh hưởng của virus là rất thực tế - hàng nghìn người đã nhiễm bệnh và nhiều người đã tử vong, các gia đình bị chia cách với người thân, các doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa, những người làm công ăn lương đang phải vất vả kiếm từng bữa ăn," ông Schmitt nói thêm.

Bắc Kinh hiện đang chịu nhiều chỉ trích từ các nhà lập pháp tại Washington và trên khắp nước Mỹ, với những cáo buộc cho rằng họ đã không phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh trong giai đoạn đầu bùng phát ở Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng những cảnh báo sớm hơn có thể đã giúp các nước khác chuẩn bị đối phó tốt hơn, theo The Hill.

Trước đó, Công ty Luật Berman tại thành phố Miami, bang Florida thông báo đã có khoảng 5.000 người ký vào đơn kiện đòi chính phủ Trung Quốc bồi thường vì tổn thất gây ra bởi Covid-19.

Đơn kiện "yêu cầu bồi thường hàng tỷ USD cho những người chịu tổn hại cá nhân, tử vong không đáng có, thiệt hại tả sản và những thiệt hại khác do Trung Quốc không thể kiểm soát virus gây bệnh Covid-19, dù họ có khả năng ngăn chặn virus lây lan ở giai đoạn đầu", theo thông báo của Berman.

Phản ứng trước những cáo buộc cho rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về dịch bệnh Covid-19, ông Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này cho rằng cộng đồng quốc tế nên đoàn kết và cùng chung tay chống lại đại dịch thay vì cáo buộc lẫn nhau hay đòi bồi thường, truy cứu trách nhiệm.

"Đại dịch cúm H1N1 bùng phát ở Mỹ và lây lan ra 214 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2009, khiến hơn 200.000 người chết. Đã có ai đòi nước Mỹ bồi thường chưa? Thập niên 1980, AIDS được phát hiện lần đầu ở Mỹ và sau đó lây lan khắp thế giới, đã có ai truy cứu trách nhiệm của nước Mỹ chưa?," ông Cảnh Sảng đặt câu hỏi trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)