Những hình ảnh vệ tinh mới được phân tích cho thấy các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông đã hứng chịu mức độ tổn thất nghiêm trọng hơn nhiều so với các thông tin từng được Washington công bố trong thời gian qua.

Theo một báo cáo được tờ Washington Post đăng tải, hàng loạt cuộc tập kích của Iran kể từ cuối tháng 2 đã gây hư hại hoặc phá hủy ít nhất 228 công trình và thiết bị quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Kết quả này được đưa ra sau quá trình phân tích dữ liệu vệ tinh và các hình ảnh do truyền thông Iran công bố.

Báo cáo cho biết các đòn tấn công của Iran chủ yếu nhắm vào những mục tiêu có ý nghĩa chiến lược như nhà chứa máy bay, doanh trại, kho nhiên liệu, hệ thống radar, trung tâm liên lạc, khí tài phòng không cùng nhiều phương tiện quân sự khác.

08-1778195493-bao-cao-he-lo-muc-do-thiet-hai-lon-tai-cac-can-cu-my-sau-don-tap-kich-cua-iran
Hình ảnh vệ tinh về thiệt hại của các căn cứ Mỹ tại Trung Đông trong xung đột Iran. Ảnh: WP

Mối đe dọa liên tục từ các cuộc không kích khiến nhiều căn cứ của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh rơi vào tình trạng mất an toàn nghiêm trọng. Theo Washington Post, ngay từ giai đoạn đầu của xung đột, giới chỉ huy Mỹ đã buộc phải sơ tán phần lớn nhân sự khỏi một số căn cứ nhằm tránh nguy cơ bị tập kích trực tiếp.

Các chuyên gia tham gia phân tích nhận định quy mô thiệt hại thực tế lớn hơn đáng kể so với những gì từng được phía Mỹ công khai. Một trong những nguyên nhân được đề cập là quân đội Mỹ đã đánh giá chưa đầy đủ khả năng tấn công của Iran, đặc biệt trong việc đối phó với các UAV cảm tử và bảo vệ hệ thống phòng thủ tại các căn cứ trọng yếu.

Washington Post cho biết họ đã kiểm tra hơn 100 hình ảnh vệ tinh xuất hiện trên truyền thông Iran và không phát hiện dấu hiệu chỉnh sửa. Trong số các cơ sở bị ảnh hưởng nặng nề nhất có trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain cùng nhiều căn cứ lớn ở Kuwait như Ali al-Salem, Camp Arifjan và Camp Buehring.

Cựu Đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ Mark Kansian nhận định các cuộc tấn công của Iran cho thấy độ chính xác rất cao. Theo ông, hầu như không xuất hiện những hố bom lệch mục tiêu, điều phản ánh khả năng nhắm bắn hiệu quả của các đợt không kích.

Trước đó, Lầu Năm Góc từng ước tính chi phí liên quan đến cuộc xung đột với Iran vào khoảng 25 tỷ USD, trong đó phần lớn dành cho đạn dược và các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều nếu tính thêm chi phí sửa chữa các căn cứ quân sự bị phá hủy hoặc hư hại.

Một số đánh giá cho rằng tổng thiệt hại và chi phí khắc phục hậu quả có thể lên tới 40-50 tỷ USD, biến đây trở thành một trong những đợt tổn thất lớn nhất của hệ thống căn cứ Mỹ tại Trung Đông trong nhiều năm trở lại đây.

Thuỳ Dương (SHTT)