Bão Fung-Wong đã đổ bộ vào miền trung và miền đông Philippines, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.
10-1762708082-bao-fung-wong-do-bo-khien-hang-trieu-nguoi-phai-so-tan-da-co-nguoi-thiet-mang.jpg
Ảnh: Inquirer

Trước sức tàn phá của bão Fung-wong, hơn 1 triệu người đã phải di tản khỏi các khu vực dễ bị tổn thương. Nhiều khu vực rộng lớn, bao gồm cả vùng Bicol, đã rơi vào cảnh mất điện trên diện rộng.

Tại Catanduanes, một hòn đảo nhỏ được cơ quan khí tượng Philippines nhận định có thể bị bão tấn công trực tiếp, người dân đã phải hứng chịu mưa gió dữ dội từ sáng sớm ngày 9/11. 

Nước lũ dâng cao ở một số khu vực và những đợt sóng lớn liên tục tràn qua các con đường. Anh Edson Casarino, 33 tuổi, một cư dân thị trấn Virac, kể lại: "Sóng bắt đầu càn quét vào khoảng 7h sáng. Khi sóng đánh vào đê chắn sóng, tôi cảm thấy như mặt đất rung chuyển".

Trong khi đó, tại tỉnh Aurora trên đảo Luzon, nơi siêu bão dự kiến đổ bộ, không khí lo lắng bao trùm khi bão dự kiến tấn công vào ban đêm. Anh Aries Ora, 34 tuổi, một nhân viên chính phủ, cho biết mưa vẫn còn nhẹ khi anh đang vội vã gia cố nhà bằng tôn và ván gỗ. 

"Điều thực sự khiến chúng tôi lo ngại là cơn bão được dự báo đổ bộ vào ban đêm. Không giống như những cơn bão trước, chúng tôi không thể nhìn rõ hướng gió và những gì đang diễn ra xung quanh", anh Ora nói.

Để đối phó với siêu bão, chính quyền địa phương đã ra lệnh cho các trường học và văn phòng chính phủ trên đảo chính Luzon, bao gồm cả thủ đô Manila, phải đóng cửa vào thứ Hai (10/11). Các nhà khí tượng học của chính phủ Philippines cảnh báo siêu bão Fung-Wong dự kiến sẽ mang theo lượng mưa ít nhất 200mm trút xuống nhiều khu vực trên cả nước.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng các cơn bão đang ngày càng trở nên mạnh hơn, và nguyên nhân là do biến đổi khí hậu do con người gây ra. Các chuyên gia giải thích rằng đại dương ấm hơn cho phép bão mạnh lên nhanh chóng, đồng thời bầu khí quyển ấm hơn sẽ giữ nhiều độ ẩm hơn, dẫn đến lượng mưa lớn hơn trong các cơn bão.

PV (SHTT)