Trong bối cảnh tình hình Trung Đông chuyển biến phức tạp với những đợt tấn công trực diện vào lãnh thổ Iran, công tác bảo hộ công dân Việt Nam đang được triển khai với tinh thần khẩn trương nhất. Ngay từ những ngày cuối tháng 2, Đại sứ quán Việt Nam tại Tehran đã chủ động thực hiện các phương án sơ tán chiến lược nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cán bộ và cộng đồng người Việt tại đây.
Khói bốc lên ở Tehran sau cuộc tấn công của Mỹ và Iran ngày 28/2. Ảnh: Reuters

Đại sứ Việt Nam tại Iran, ông Nguyễn Lương Ngọc cho biết, dù trước đó tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran có một số tín hiệu khả quan, nhưng cơ quan đại diện đã sớm dự báo tình hình để đưa ra quyết định kịp thời. Cụ thể, vào ngày 26/2, 19 cán bộ ngoại giao đã được sơ tán khỏi thủ đô Tehran để di chuyển lên một thành phố miền Bắc cách đó gần 400km. Đây là khu vực vùng quê hẻo lánh, nằm ngoài các mục tiêu tấn công, giúp đảm bảo an toàn trong giai đoạn căng thẳng leo thang.

Ghi nhận trực tiếp từ tâm điểm Tehran vào sáng ngày 28/2 khi các cuộc tấn công bắt đầu, Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc mô tả cảnh tượng đường phố rơi vào trạng thái hỗn loạn cục bộ, giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng khi người dân tìm cách di chuyển theo yêu cầu sơ tán của chính quyền sở tại. Đến buổi chiều, không khí trở nên yên ắng lạ thường nhưng vẫn bị xé toạc bởi những tiếng nổ lớn. Hệ thống Internet bị ngắt quãng, một số cửa hàng đóng cửa, song không có hiện tượng đầu cơ tích trữ nhu yếu phẩm. Dù tâm lý lo lắng bao trùm, nhưng người dân vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết.

Hiện tại, cộng đồng người Việt tại Iran ghi nhận có 38 người, bao gồm các cán bộ, gia đình, công dân định cư và sinh viên. Theo báo cáo từ Đại sứ quán, 2 sinh viên đang học tập tại thành phố cách Tehran 200km hiện vẫn an toàn và giữ vững tâm lý ổn định. Công tác bảo hộ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ giữa tháng 1 thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Đại sứ quán và các đơn vị của Bộ Ngoại giao. Không chỉ tại Iran, cộng đồng người Việt tại Israel cũng đang thắt chặt liên lạc, hỗ trợ thông tin và đưa ra lời khuyên tạm hoãn các kế hoạch bay đối với những lao động, sinh viên có ý định sang khu vực này trong thời gian tới.

Trước diễn biến khó lường của xung đột, vào ngày 28/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phát đi khuyến cáo khẩn cấp. Theo đó, công dân Việt Nam được yêu cầu không đến Iran, Israel và các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng nếu không thực sự cần thiết. Đối với những người đang có mặt tại khu vực xung đột, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân phải thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan đại diện, chấp hành nghiêm quy định đi lại của chính quyền sở tại và luôn giữ liên lạc thông suốt để được hỗ trợ kịp thời.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng trong nước vẫn đang theo dõi sát sao mọi biến động trên thực địa. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các địa bàn lân cận đã được chỉ đạo sẵn sàng mọi nguồn lực và biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản của công dân cũng như an ninh cho các trụ sở ngoại giao giữa làn sóng xung đột mạnh mẽ tại Trung Đông.

QT (SHTT)