-
Tình tiết mới vụ mẹ cho 3 con uống thuốc diệt chuột ở Thanh Hóa: Sức khỏe bệnh nhi hiện ra sao? -
Hà Nội lọt top 3 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, nhiều khu vực chạm ngưỡng nguy hại -
Vừa vào đại học, chàng trai 18 tuổi suýt mất mạng vì nhồi máu cơ tim: Cái giá của sự "tự do độc hại" khi xa nhà -
Hiện trường ám ảnh vụ xe tải cẩu va chạm với xe máy khiến người đàn ông tử vong, xe máy hư hỏng nặng -
Cào xước, phá hoại Mercedes GLC 200 vì đỗ trước cửa: Lòng đường bao giờ thành tài sản riêng? -
Thông tin nóng về nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn học ở cánh đồng tại Hà Nội, công an vào cuộc -
Bộ Y tế cảnh báo: Theo dõi sức khỏe 14 ngày sau khi trở về từ vùng có virus Nipah -
Đánh giá chi tiết Hyundai Stargazer X giá từ 489 triệu đồng: Có nên mua ở năm 2026? -
Virus Nipah bùng phát trở lại: Nguy hiểm mức nào, lây nhiễm sao, cách phòng tránh? -
Hà Nội: Danh sách 241 trường hợp vi phạm giao thông do camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội
Thế giới
27/01/2026 10:43Bão tuyết kéo dài, ít nhất 29 người thiệt mạng ở Mỹ
Với lượng tuyết rơi dày đặc trải dài trên dải đất rộng tới 2.100km, cuộc sống của hàng triệu người dân đã hoàn toàn bị đảo lộn bởi cái lạnh cắt da cắt thịt và tình trạng mất điện trên diện rộng.
Theo ghi nhận từ Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), đợt rét đậm này đã bao phủ tới 2/3 diện tích đất nước. Tại các khu vực phía bắc Pittsburgh, lượng tuyết bồi đắp lên tới 50cm, đi kèm với những cơn gió lạnh thấu xương có thể xuống thấp tới -31°C. Luồng không khí lạnh từ Bắc Cực được dự báo sẽ còn bám trụ lâu dài, duy trì mức nhiệt dưới ngưỡng đóng băng tại những nơi đang bị tuyết phủ.
Số liệu thương vong vẫn đang tăng, với ít nhất 29 người thiệt mạng trên khắp các tiểu bang. Các vụ tai nạn thương tâm xảy ra dưới nhiều hình thức: từ việc bị xe dọn tuyết cán tại Massachusetts và Ohio, các vụ trượt xe tử vong ở Arkansas và Texas, cho đến những cái chết cô độc ngoài trời giữa giá rét. Riêng tại thành phố New York, giới chức trách đã tìm thấy thi thể của 8 nạn nhân xấu số gục ngã vì giá rét.
Bên cạnh tổn thất về người, hệ thống hạ tầng cũng đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Tính đến tối ngày 26/1, hơn 670.000 hộ gia đình và doanh nghiệp vẫn chưa có điện. Khu vực miền Nam, đặc biệt là Mississippi và Tennessee, đang chịu trận nặng nề nhất khi mưa băng làm gãy đổ hàng loạt cây cối và đường dây điện. Tại Mississippi, đây được coi là trận bão băng tồi tệ nhất trong hơn ba thập kỷ qua, kể từ năm 1994. Thị trưởng Oxford, Robyn Tannehill, bàng hoàng mô tả khung cảnh tan hoang với cây cối và dây điện đổ rạp "trông như thể một cơn lốc xoáy quét qua mọi con phố".
Mạng lưới giao thông và giáo dục cũng bị tê liệt hoàn toàn. Hơn 11.000 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy chỉ trong ngày 26/1. Trước đó, một ngày đen tối của ngành hàng không đã diễn ra khi 45% tổng số chuyến bay bị hủy bỏ, mức cao nhất kể từ sau đại dịch COVID-19. Hàng loạt trường học phải đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến. Điển hình như Đại học Mississippi đã phải hủy toàn bộ lịch học trong tuần do lớp băng nguy hiểm bao phủ khuôn viên.
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo rằng một cơn bão mùa đông mới có thể tiếp tục đổ bộ vào khu vực ven biển phía Đông vào cuối tuần này.
- Hai đời HLV MU cùng nói không với Lammens (1 giờ trước)
- Nhiều tiệm vàng bị xử phạt hành chính (1 giờ trước)
- Giúp trông cháu hai tháng, cô gái rơi vào tình cảnh éo le khi phát hiện anh rể ngoại tình (1 giờ trước)
- Tâm thư tuyển dâu của nghệ sĩ Vân Dung gây bão: Cho ngủ đến 10 giờ sáng, giao luôn cả sổ đỏ và két sắt (1 giờ trước)
- CĐV Đông Nam Á phản ứng dữ dội, đòi công bằng cho tuyển Việt Nam vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia (1 giờ trước)
- Tình tiết mới vụ mẹ cho 3 con uống thuốc diệt chuột ở Thanh Hóa: Sức khỏe bệnh nhi hiện ra sao? (1 giờ trước)
- 350 triệu dành dụm, chồng đòi mua ô tô trước Tết chỉ để nở mày nở mặt (2 giờ trước)
- Yamaha chính thức mở bán "vua côn tay" 150cc mới giá 70 triệu đồng: Chơi tới bến với Honda Winner R (2 giờ trước)
- Hành trình giải cứu xuyên tỉnh con thiên nga trắng của Thảo Cầm Viên bị bắt trộm (2 giờ trước)
- Hà Nội lọt top 3 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, nhiều khu vực chạm ngưỡng nguy hại (2 giờ trước)