Trong bối cảnh ngành sữa toàn cầu đang đối mặt với những cuộc khủng hoảng thu hồi sản phẩm, vụ bê bối tham nhũng tại một doanh nghiệp nhà nước lớn ở Ấn Độ lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự liêm chính của đội ngũ lãnh đạo.

Mới đây, Cục Chống tham nhũng (ACB) đã chính thức bắt giữ ông Nathu Vithal Rathod, Giám đốc điều hành (CEO) của Aarey Dairy – một doanh nghiệp sữa thuộc sở hữu nhà nước của Ấn Độ. Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc ông Rathod đòi hối lộ 50.000 rupee (khoảng 14 triệu đồng) từ một người dân. Điều gây sốc hơn cả là trong quá trình khám xét nơi ở của vị CEO này chỉ một ngày sau đó, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ số tiền mặt lên tới 34,6 triệu rupee (tương đương gần 10 tỷ đồng).

Ảnh: India Times 

Theo thông tin từ ACB, sự việc bắt đầu khi một người dân sở hữu nhà tại khu Aarey Colony, quận Goregaon (East) có nhu cầu sửa chữa nhà ở trước mùa mưa. Theo quy định đặc thù tại khu vực này, mọi hoạt động xây dựng hoặc sửa chữa đều phải được văn phòng CEO phê duyệt. Thay vì giải quyết theo thủ tục hành chính, ông Rathod bị cáo buộc đã chỉ đạo người này liên hệ với trợ lý văn phòng là Arvind Tiwari để thực hiện hành vi "bôi trơn" với số tiền 50.000 rupee.

Quyết không thỏa hiệp với hành vi nhũng nhiễu, người dân này đã nộp đơn tố cáo tại văn phòng ACB. Một kế hoạch giăng bẫy đã được triển khai với sự phối hợp của các cán bộ công an mặc thường phục. Kết quả, Tiwari bị bắt quả tang khi đang nhận tiền và khai nhận thực hiện theo chỉ đạo của CEO Rathod. Cả hai hiện đã bị khởi tố theo Luật Phòng, chống tham nhũng.

Vị trí CEO của Aarey Dairy không đơn thuần là quản lý kinh doanh mà còn là một ngạch công chức hạng I, có quyền hạn tương đương cấp phó quận trưởng. Với quyền quyết định các vấn đề hành chính quan trọng tại khu vực sinh thái nhạy cảm của Mumbai, vị trí này từ lâu đã trở thành tâm điểm của những tranh cãi về minh bạch quyền lực.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên doanh nghiệp này vướng bê bối. Vào năm 2011, người tiền nhiệm của ông Rathod là L.R. Bhosale cũng từng bị bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ để ưu ái nhà thầu tư nhân. Sự lặp lại này khiến nhà hoạt động môi trường Stalin D lên tiếng yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện và nghiêm túc hơn vào bộ máy quản lý tại đây.

Vụ bắt giữ CEO Rathod xảy ra vào thời điểm nhạy cảm, gây chấn động dư luận và làm suy giảm niềm tin vào khu vực sản xuất sữa do nhà nước quản lý. Tại Ấn Độ, ngành sữa được coi là trụ cột của an ninh lương thực và là nguồn sống của hàng chục triệu nông dân. Aarey Dairy, với sứ mệnh bình ổn giá và phục vụ người dân thu nhập thấp, giờ đây lại bị gắn liền với hình ảnh tham nhũng và quản trị yếu kém.

Vụ việc không chỉ là một bài án hình sự về kinh tế mà còn là lời nhắc nhở đắt giá về vai trò của sự liêm khiết trong đội ngũ lãnh đạo. Khi lòng tin của người tiêu dùng đô thị về minh bạch và đạo đức doanh nghiệp ngày càng cao, những vết đen như thế này có thể gây ra tổn hại khó lường cho cả một chuỗi cung ứng quốc gia.

QT (SHTT)