Chiến dịch thanh trừng tham nhũng trong quân đội Trung Quốc vừa bước sang giai đoạn quyết liệt mới khi truyền thông nhà nước khẳng định việc điều tra Thượng tướng Trương Hựu Hiệp và các quan chức cấp cao là bước đi sống còn để loại bỏ rào cản, đảm bảo năng lực thực chiến tuyệt đối cho lực lượng vũ trang.

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang trải qua một đợt thanh lọc quy mô lớn chưa từng có. Tâm điểm của dư luận đổ dồn vào việc Bộ Quốc phòng nước này chính thức điều tra hai nhân vật quyền lực gồm Thượng tướng Trương Hựu Hiệp (Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương) và ông Lưu Chấn Lập (Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp).

Dù lý do chi tiết chưa được công bố, nhưng nhật báo PLA Daily - cơ quan ngôn luận của quân đội - đã gọi đích danh những quan chức này là "các phần tử tham nhũng". Bài báo khẳng định việc trừng phạt này là cần thiết để vắt bỏ phần nước làm loãng hiệu quả chiến đấu, ám chỉ tham nhũng đang trực tiếp làm suy yếu sức mạnh quân sự.

Theo giới phân tích, việc truyền thông liên tục công kích các tướng lĩnh cấp cao là tín hiệu cho thấy sự quyết tâm sắt đá của Chủ tịch Tập Cận Bình. Một số điểm nhấn quan trọng trong các bài xã luận gần đây bao gồm việc loại bỏ "những con chuột lớn", nhấn mạnh việc tiêu diệt các phần tử can thiệp trái phép vào chi tiêu quân sự và ăn mòn ngân sách quốc phòng.

Trung Quốc cũng yêu cầu toàn bộ binh sĩ phải tuyệt đối tuân thủ các quyết sách của Quân ủy Trung ương, ám chỉ khả năng từng có sự chống đối hoặc né tránh mệnh lệnh ở các cấp cao.

Sự việc của ông Trương Hựu Hiệp không phải là cá biệt. Trước đó, vào cuối năm 2025, Trung Quốc đã khai trừ quân đội hai thượng tướng khác là Hà Vệ Đông và Miêu Hoa. Việc liên tiếp các "hổ lớn" trong quân đội sa lưới cho thấy Bắc Kinh đang thực hiện một lộ trình làm sạch bộ máy triệt để, không có vùng cấm, nhằm xây dựng một lực lượng quân sự tinh nhuệ và trung thành tuyệt đối.

TN (SHTT)