Thị trường dầu mỏ thế giới đang bước vào giai đoạn bất định mới khi OPEC+ ghi nhận mức độ biến động cao, xuất phát từ hàng loạt rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng.
OPEC+ cảnh báo thị trường dầu mỏ biến động mạnh vì Venezuela, Iran và eo biển Hormuz
Thị trường dầu mỏ toàn cầu biến động mạnh vì những căng thẳng địa chính trị.

Ngày 1/2, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ đang theo dõi sát sao diễn biến tại Venezuela, Iran cũng như căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz – những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung và tâm lý thị trường toàn cầu.

Phát biểu trên kênh truyền hình Nga sau cuộc họp của Ủy ban giám sát chung OPEC+, ông Novak nhấn mạnh rằng tình hình thế giới hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó các yếu tố chính trị và địa chiến lược đang tạo ra những cú sốc tiềm ẩn đối với thị trường năng lượng. Venezuela và Iran, hai quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn và đều là thành viên OPEC, được xem là những điểm nóng có khả năng gây xáo trộn cán cân cung – cầu nếu xuất hiện các lệnh trừng phạt mới hoặc gián đoạn sản xuất.

Theo Phó Thủ tướng Nga, rủi ro nghiêm trọng hơn còn đến từ eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược của ngành dầu mỏ toàn cầu. Khoảng 30% lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển trên thế giới phải đi qua khu vực này. Bất kỳ sự gián đoạn nào, dù chỉ trong thời gian ngắn, cũng có thể đẩy giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng tâm lý lo ngại trên thị trường tài chính quốc tế.

Trong bối cảnh đó, OPEC+ tiếp tục duy trì lập trường thận trọng. Cùng ngày 1/2, tại cuộc họp định kỳ của nhóm các nước cắt giảm tự nguyện, tám quốc gia chủ chốt trong liên minh đã quyết định tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng dầu trong quý I/2026.

Đồng thời, hạn ngạch khai thác trong tháng 3 vẫn được giữ nguyên ở mức tương đương tháng 12/2025, nhằm tránh gây thêm áp lực lên thị trường vốn đang nhạy cảm với thông tin địa chính trị.

Ủy ban giám sát chung OPEC+ cũng đánh giá dữ liệu sản lượng dầu của liên minh trong tháng 11 và 12/2025, ghi nhận phần lớn các quốc gia thành viên tuân thủ nghiêm túc các cam kết đã thống nhất. Đây được xem là yếu tố tích cực, giúp liên minh duy trì uy tín và khả năng điều tiết thị trường trong bối cảnh biến động gia tăng.

Hiện nay, tám nước OPEC+ tham gia các biện pháp cắt giảm tự nguyện đang duy trì song song hai gói hạn chế sản lượng với tổng quy mô lên tới 3,85 triệu thùng/ngày, bao gồm gói 2,2 triệu thùng/ngày và gói 1,65 triệu thùng/ngày.

OPEC+ khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế và chính trị toàn cầu, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh chính sách khai thác một cách linh hoạt nếu xuất hiện những cú sốc lớn đối với cung – cầu dầu mỏ.

Cuộc họp tiếp theo của nhóm tám nước OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày 1/3, thời điểm được giới phân tích đánh giá là then chốt để liên minh đưa ra tín hiệu rõ ràng hơn về định hướng điều hành thị trường trong nửa đầu năm 2026.

Theo Cao Kỳ (Pháp luật và Xã hội)