Tình hình tại khu vực Trung Đông đang leo thang tới mức báo động đỏ khi Iran bất ngờ ban hành lệnh đóng cửa một phần không phận. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nguồn tin quân sự phương Tây và châu Âu đồng loạt cảnh báo về một chiến dịch quân sự tiềm tàng từ phía Mỹ có thể kích hoạt chỉ trong vòng vài giờ tới.
Hàng không thế giới né không phận Iran. Ảnh: Flightradar24.

Theo ghi nhận từ tờ Guardian, cuối ngày 14/1, Tehran đã chính thức ban hành Thông báo cho phi công (NOTAM) về việc phong tỏa bầu trời đối với hầu hết các hoạt động bay. Dữ liệu trực tiếp từ trang theo dõi hàng không FlightRadar24 cho thấy một khung cảnh hiếm có: không phận phía trên Iran và Iraq nhanh chóng trở nên trống trải. Có thời điểm, toàn bộ vùng trời rộng lớn của Iran chỉ còn lại đúng 4 máy bay thương mại hoạt động, trong khi hàng loạt phi cơ khác lập tức quay đầu để tránh đi vào vùng nguy hiểm.

Lệnh cấm này được ghi nhận có hiệu lực đối với mọi chuyến bay, ngoại trừ một số ít chuyến quốc tế có giấy phép đặc biệt để đến và đi từ Iran. Cùng lúc, giới chức Đức đã đưa ra khuyến cáo nghiêm ngặt đối với các hãng hàng không nước này, yêu cầu tránh xa Vùng thông tin bay Tehran cho đến ít nhất là ngày 10/2 do căng thẳng leo thang. Hãng hàng không khổng lồ Lufthansa cũng đã xác nhận việc tạm dừng bay qua không phận Iran và Iraq cho đến khi có thông báo mới, sau khi đã chủ động rút dần các hoạt động tại Israel vì lý do an toàn.

Tại Washington, những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump càng làm gia tăng sự bất định. Trong cuộc họp báo mới nhất, khi được hỏi về khả năng sử dụng vũ lực đối với Tehran, ông Trump trả lời đầy ẩn ý: “Chúng tôi sẽ theo dõi và xem quá trình diễn ra như thế nào”. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ liên tục cảnh báo về các phương án quân sự nếu Iran dùng vũ lực đối phó với các cuộc biểu tình trong nước.

Căng thẳng thực sự chạm đỉnh khi hãng tin AFP dẫn lời hai quan chức châu Âu nhận định rằng, một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ có khả năng xảy ra ngay trong vòng 24 giờ tới. Một quan chức Israel giấu tên cũng tiết lộ với Reuters rằng dường như Tổng thống Trump đã hạ quyết tâm tấn công, dù quy mô cụ thể của chiến dịch vẫn còn là một ẩn số.

Để đề phòng các cuộc trả đũa từ phía Iran, Mỹ đã bắt đầu sơ tán một phần binh sĩ khỏi các căn cứ quân sự tại khu vực Trung Đông. Trong khi đó, một quan chức quân sự phương Tây nhận định rằng, sự khó lường hiện nay chính là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm khiến đối phương luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ.

Thông tin đáng chú ý khác cho thấy, tổ chức United Against Nuclear Iran (UANI) được cho là đã bàn giao cho Nhà Trắng danh sách 50 mục tiêu quân sự then chốt của Iran. Danh sách này bao gồm tọa độ chi tiết của Tổng hành dinh Tharallah thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – nơi được coi là "trung tâm não bộ" điều hành các hoạt động tác chiến – cùng 4 cơ quan chỉ huy phụ trách các khu vực trọng yếu tại thủ đô Tehran.

Với việc không phận bị đóng cửa và quân đội các bên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào mọi biến động tại Tehran và Washington, lo ngại về một cuộc xung đột vũ trang diện rộng có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

QT (SHTT)