Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bé trai 3 tuổi ở Mỹ đột quỵ sau khi nhiễm Covid-19

Bé trai ba tuổi ở bang Missouri (Mỹ) được chẩn đoán nhiễm Covid-19 sau đó đã bị đột quỵ dẫn tới liệt một phần, tuy vậy sẽ phục hồi hoàn toàn, theo truyền thông địa phương.

Theo đài KSN-TV, Colt Parris bị đột quỵ dẫn tới liệt tay, chân phải hôm 23/12, chỉ vài giờ sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em thuộc Đại học Missouri.

"Tôi mang thú nhồi bông tới cho nó, nhưng tôi phát hiện nó không thể dùng tay thuận để cầm lấy đồ chơi," Sara Parris, mẹ của bé cho biết.

"Tôi biết đã có điều gì đó không ổn," cô nói thêm.

Bé trai 3 tuổi ở Mỹ đột quỵ sau khi nhiễm Covid-19
Ảnh minh họa: Shutterstock

Bác sĩ đã kiểm tra, xét nghiệm và phát hiện hiện tượng tắc nghẽn trong não của bé.

"Khi có kết quả kiểm tra, tôi đã xem xét kỹ và rõ ràng đó là đột quỵ" dẫn tới tình trạng tắc nghẽn máu lưu thông ở bán cầu não trái của bé, bác sĩ Paul Carney cho biết.

Trong 20 năm hành nghề y, bác sĩ Carney cho biết ông chưa từng thấy hiện tượng này.

"Sự khác biệt ở chỗ đây là một bệnh nhi, và như tôi đã nói, chưa từng thấy ca bệnh nào như thế này," ông nói với báo chí.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cho Colt Parris và bé hiện đã hồi phục. Bé có thể trở về nhà vào tuần tới.

Bác sĩ thần kinh Camilo Gomez cho biết giới y khoa vẫn đang tìm hiểu mối liên hệ giữa Covid-19 và các vấn đề thần kinh.

"Việc chẩn đoán nhiễm Covid-19 là rất quan trọng, bởi chúng tôi cho rằng nguyên nhân khiến người bệnh nhiễm Covid-19, trong đó có cháu bé, bị đột quỵ và một số vấn đề khác là bởi họ có xu hướng bị đông máu," Gomez cho biết.

Cha mẹ của bé trai cho biết họ cảm ơn các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc, và hy vọng tình trạng bệnh của bé sẽ giúp tăng nhận thức về phòng chống dịch bệnh.

"Người dân cần phải đeo khẩu trang, hay những thứ tương tự. Điều đó rất quan trọng. Nếu không muốn con bạn trải qua những điều này, bạn phải cảnh giác hơn," Tim Parris, cha của bé trai nói.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)