-
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 -
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn
Thế giới
20/03/2020 23:52Bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ choáng nặng vì hóa đơn điều trị 800 triệu VND
Khi Danni Askini cảm thấy tức ngực, khó thở và đau đầu, chị gọi tới bác sĩ hiện đang điều trị ung thư hạch bạch huyết cho chị.
Bác sĩ cho rằng có thể Askini gặp phản ứng phụ từ một loại thuốc mới, nên đã yêu cầu chị tới một phòng cấp cứu tại khu vực Boston. Các bác sĩ tại đây nói rằng chị bị viêm phổi, và cho chị về nhà.
Trong những ngày kế tiếp, thân nhiệt của Askini tăng rồi lại giảm, chị bị ho dữ dội và có dịch ở phổi.
Sau hai lần tới phòng cấp cứu chỉ trong một tuần, Askini được xét nghiệm lần cuối, khi đó chị đã trải qua cơn bệnh được bảy ngày. Các bác sĩ điều trị triệu chứng cho chị, rồi lại để chị về nhà. Ba ngày sau, kết quả xét nghiệm cho thấy chị nhiễm Covid-19.
Ít ngày sau, Askini nhận được hóa đơn xét nghiệm và điều trị: 34.927,43 USD. "Tôi sốc quá," chị nói. "Bản thân tôi không biết ai có số tiền lớn như thế."
Như 27 triệu dân Mỹ khác, Askini không được bảo hiểm khi chị tới bệnh viện. Chị và chồng đã lên kế hoạch chuyển tới Washington D.C. để chị nhận công việc mới, nhưng họ chưa kịp làm điều này.
Tất cả các kế hoạch phải tạm hoãn, Askini nộp đơn đăng ký Medicaid và hy vọng chương trình bảo hiểm này sẽ giúp chị chi trả viện phí. Nếu không, chị sẽ phải đối mặt với khó khăn tài chính rất lớn.
Nhiều người rơi vào hoàn cảnh tương tự như chị. Các chuyên gia y tế công cộng dự đoán có thể vài chục nghìn, hay thậm chí hàng triệu người Mỹ sẽ nhiễm Covid-19 trong thời gian tới.
Hôm 18/03, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luận phản ứng với dịch bệnh Covid-19, giúp người dân trang trải chi phí xét nghiệm, nhưng sẽ họ vẫn sẽ phải tự trả tiền điều trị.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đa số người nhiễm Covid-19 có thể không cần nhập viện và tự phục hồi tại nhà, nhưng những người phải điều trị tại bệnh viện, trong đó có các trường hợp điều trị tích cực có thể sẽ phải trả phí rất cao, dù có bảo hiểm như thế nào.
Theo đánh giá của Quỹ Gia đình Kaiser, chi phí chữa trị Covid-19 trung bình của người Mỹ có bảo hiểm từ chủ lao động rơi vào khoảng 9.763 USD (227 triệu VND) nếu không có biến chứng, và có thể lên tới 20.292 USD (hơn 470 triệu VND) nếu có biến chứng.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Phi công trở thành mối lo mới của ngành hàng không toàn cầu (27 phút trước)
- Tiến Linh thay Xuân Son, Đình Bắc gánh hàng công ĐT Việt Nam (42 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp (56 phút trước)
- Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc (1 giờ trước)
- Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn (1 giờ trước)
- Luật gia Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026 (1 giờ trước)
- Làm rõ 3.000 người nghi vấn trong đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được đặt tên đường tại Phường Hạc Thành (2 giờ trước)
- Hình ảnh loạt nhà phố ở Hà Nội trả mặt bằng, đang phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A (2 giờ trước)
- Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? (2 giờ trước)