Thế giới
05/06/2021 14:01Bệnh viện thiếu oxy điều trị cho người mắc Covid-19, quan chức Ấn Độ đề xuất... trồng cây xanh

"Delhi chứng kiến tình trạng thiếu oxy trong đại dịch Covid-19 và chính quyền đã có những nỗ lực khắc phục thành công. Số ca Covid-19 đang giảm mỗi ngày, nhưng chỉ có một cách để giải quyết triệt để vấn đề thiếu oxy là trồng cây xanh trên quy mô lớn," Gopal Rai, thành viên Hội đồng Bộ trưởng Delhi nói.
"Chúng tôi đã quyết định từ ngày 05/06, kế hoạch trồng cây xanh cho năm tới ẽ bắt đầu, và chúng tôi quyết định sẽ trồng 330.000 cây xanh. Con số này bao gồm cây lớn cũng như bụi cây ven đường để giảm ô nhiễm bụi và PM10," ông Rai cho biết thêm.
Delhi chứng kiến tình trạng thiếu oxy y tế trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng cao từ giữa tháng 04 tới giữa tháng 05 vừa qua. Khoảng cách cung cầu quá lớn trở nên rõ ràng từ cuối tháng 04, và cuộc khủng hoảng này kéo dài ít nhất hai tuần. Thời điểm đó, Tòa án Cấp cao Delhi phải tổ chức các phiên điều trần hàng ngày để đối phó khủng hoảng.
Nhiều bệnh nhân tại hai bệnh viện Jaipur Golden và Bartra tại Delhi đã tử vong do thiếu oxy, giới chức y tế Ấn Độ thừa nhận.
Ông Gopal Rai cho biết chính quyền Delhi lên kế hoạch trồng khoảng 330.000 cây xanh trong năm nay. Chương trình trồng cây xanh trong thành phố thường được khởi động trong những tháng mùa mưa.
"Chính phủ đặt mục tiêu cho chúng tôi trồng 180.000 cây xanh. Tuy vậy, kế hoạch của chúng tôi là trồng 330.000 cây trong năm nay. Năm ngoái, chính phủ đặt mục tiêu cho chúng tôi trồng 150.000 cây, chúng tôi đã trồng được 320.000 cây. Chúng tôi sẽ khởi động chương trình trồng cây một cách tượng trưng vào ngày 05/06, vốn là Ngày Môi trường Thế giới," ông Rai cho biết thêm.
Gopal Rai cũng nhắc tới lợi ích "tăng cường miễn dịch" của cây xanh và cho biết người dân sẽ được nhận cây xanh miễn phí để tự trồng nếu có nhu cầu.
Ấn Độ hiện đã ghi nhận 28,6 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 344.000 trường hợp tử vong.
Làn sóng dịch bệnh thứ hai kéo dài từ đầu tháng 04 tới giữa tháng 05 khiến nước này rơi vào khủng hoảng y tế, tuy vậy số ca nhiễm ghi nhận mỗi ngày tại đây đã giảm mạnh trong thời gian vừa qua, dù ca tử vong vẫn còn cao.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
-
Có nên tắt điều hòa khi ra ngoài 30 phút? Tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời (18/07)
Bài đọc nhiều




