Thế giới

Bị bố mẹ đánh, bé trai cởi trần ngủ suốt đêm ngoài trời âm 2 độ

Trên người cậu bé Trung Quốc 10 tuổi chằng chịt những vết sẹo vì đòn roi.

Theo QQ, sự việc diễn ra vào sáng ngày 8/1 vừa qua tại thành phố Quý Dương, Trung Quốc. Sáng hôm đó, nhiều người dân phát hiện ra một bé trai khoảng 10 tuổi, cởi trần, nằm co ro trên chiếc xe ba bánh, bên trên chỉ có một tấm vải bạt mỏng che chắn. Nhiệt độ ngày hôm ấy chỉ khoảng -2 độ C.

Bị bố mẹ đánh, bé trai cởi trần ngủ suốt đêm ngoài trời âm 2 độ
Lưng cậu bé chằng chịt những vết sẹo. Ảnh: QQ.

Khi bỏ lớp vải bạt bên trên, mọi người không khỏi xót xa khi thấy trên người em chằng chịt vết đòn roi đã thành sẹo. Những người sống quanh đó đã nhanh chóng kiếm quần áo, áo khoác cho em mặc.

Khi được hỏi tại sao không về nhà ngủ, cậu bé cho biết bị bố mẹ đánh nên đã trốn khỏi nhà, không muốn về nữa.

Người dân đã báo cho cảnh sát để giúp cậu bé. Qua điều tra, cảnh sát cho biết gia đình ông Zheng trước đó cũng tới đồn để tìm con. "Thằng bé rất nghịch ngợm và chúng tôi đã phạt nó", ông bố cho hay.

Sau khi nhận con, ông Zheng cho biết sẽ không đánh phạt và quan tâm tới con hơn.

Theo Mộc Miên (VnExpress.net)