Chỉ một ngày sau khi bị tòa án phát lệnh bắt giữ với cáo buộc đe dọa ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Phó tổng thống Philippines Sara Duterte đã chính thức xuất hiện tại tòa.

Ngày 5/9, Phó tổng thống Sara Duterte đã có mặt tại tòa án khu vực thành phố Quezon để thực hiện nghĩa vụ trình diện. Bà rời đi sau khi nhận văn bản xác nhận đã hoàn tất khoản tiền bảo lãnh trị giá 360.000 peso (khoảng 5.740 USD) nhằm bảo đảm quyền tại ngoại.

05-1788615999-bi-cao-buoc-am-sat-tong-thong-pho-tong-thong-philippines-tu-nguyen-trinh-dien-va-nop-tien-bao-lanh-tai-ngoai
Phó tổng thống Sara Duterte trong một lần phát biểu. Ảnh: Reuters.

Trước đó một ngày, thẩm phán tại đây đã quyết định phát lệnh bắt giữ sau khi xác định có đủ cơ sở để truy tố nữ Phó tổng thống với ba cáo buộc khác nhau. Mức bảo lãnh cho mỗi tội danh được ấn định là 120.000 peso (tương đương 1.900 USD). Luật sư đại diện Lawrence Lim nhấn mạnh rằng do bà Sara đã chủ động, tự nguyện đến tòa trình diện nên cơ quan chức năng không cần thực hiện biện pháp bắt giữ. Đồng thời, đội ngũ pháp lý của bà cũng lên tiếng bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, khẳng định thân chủ sẽ không né tránh pháp luật và tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền pháp lý theo quy định.

Phát biểu với báo giới trước thời điểm bước vào phiên làm việc, bà Sara bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về sự an toàn của bản thân. Nữ Phó tổng thống cho rằng việc nộp tiền bảo lãnh chưa chắc đã chấm dứt những sự quấy rối, song nếu chấp nhận vào tù, bà lo ngại những rủi ro lớn nhất đối với tính mạng có thể xảy ra. Bà khẳng định bản thân không còn niềm tin vào lực lượng cảnh sát lẫn hệ thống tòa án.

Lên tiếng phản hồi trước các phát biểu này, Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla cho biết lực lượng cảnh sát vẫn luôn dành sự tôn trọng tương xứng cho Phó tổng thống. Ông Remulla cũng bày tỏ tiếc nuối khi những áp lực trong cuộc sống hiện tại đang làm ảnh hưởng đến góc nhìn của bà.

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ cuộc họp báo trực tuyến diễn ra vào năm 2024 giữa lúc mâu thuẫn chính trị căng thẳng. Khi đó, bà Sara từng tuyên bố sẽ thuê sát thủ ám sát Tổng thống Marcos Jr., phu nhân Tổng thống cùng Chủ tịch Hạ viện thời điểm đó là ông Martin Romualdez nếu bà bị hại, đồng thời nhấn mạnh đây không phải lời nói đùa. Dù sau đó bà giải thích đây chỉ là cách bày tỏ sự lo ngại cho an toàn cá nhân chứ không có ý đe dọa, phát biểu này vẫn dẫn đến một cuộc điều tra hình sự vì ngại lo an ninh quốc gia.

Sự cố phát ngôn này hiện là yếu tố then chốt trong phiên tòa luận tội đang diễn ra tại Thượng viện Philippines. Theo quy định của Bộ luật Hình sự nước này, nếu bị kết tội, Phó tổng thống Sara Duterte có thể phải đối mặt với án phạt lên tới 6 tháng tù.

Đáng chú ý, phán quyết từ phiên tòa luận tội còn mang tính quyết định đến tương lai chính trị của bà. Nếu bị kết tội tại Thượng viện, bà Sara không chỉ đối mặt với nguy cơ bị cách chức ngay lập tức mà còn bị cấm vĩnh viễn tham gia vào đời sống chính trị. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm 2028 mà bà từng công khai tuyên bố hồi tháng 2 vừa qua.

PV (SHTT)