Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Biến chủng Covid-19 ở Anh có triệu chứng thường gặp nào?

Nghiên cứu dựa trên kết quả thăm dò do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) thực hiện cho thấy người nhiễm biến chủng Covid-19 ở Anh thường gặp triệu chứng ho, đau họng và mệt mỏi, nhưng ít khi mất vị giác, khứu giác.

Biến chủng được giới khoa học đánh giá có khả năng lây nhiễm cao hơn khởi phát ở Anh hồi cuối năm ngoái và đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Thăm dò do ONS thực hiện cho thấy người mắc biến chủng Covid-19 ở Anh báo cáo các triệu chứng ho, đau họng, mệt mỏi, đau cơ thường xuyên hơn so với bệnh nhân nhiễm chủng ban đầu.

Sự khác biệt trong triệu chứng thường gặp có thể là do chủng mới dễ lây nhiễm hơn và lan rộng trong cơ thể người bệnh nhanh hơn so với chủng cũ, dù các tác động đầy đủ do đột biến ở chủng mới gây ra vẫn còn là điều chưa biết.

Biến chủng Covid-19 ở Anh có triệu chứng thường gặp nào?

ONS phỏng vấn các bệnh nhân về triệu chứng của họ sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong giai đoạn từ 15/11 tới 16/01. Chủng Covid-19 mới, được đặt tên B117, xuất hiện lần đầu tại vùng Kent (Anh) hồi tháng 09 và sau đó đã lây lan trên phạm vi cả nước và xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo kết quả thăm dò, những bệnh nhân nhiễm chủng mới báo cáo nhiều triệu chứng hơn, tuy vậy ít gặp hiện tượng mất khứu giác, vị giác hơn so với các chủng trước đó. Số bệnh nhân có triệu chứng ho tăng từ 27% lên 35%, trong khi các triệu chứng mệt mỏi, đau cơ, đau họng cũng tăng đáng kể.

Các nhà khoa học thuộc nhóm cố vấn về bệnh đường hô hấp của chính phủ Anh tuần trước kết luận chủng mới có thể làm tăng tỷ lệ tử vong khoảng 30-40% so với các chủng trước đó, dù một số chuyên gia cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu chủng mới có chết chóc hơn không.

Nguyên nhân chủng mới gây tỷ lệ tử vong cao hơn hiện vẫn chưa rõ ràng, tuy vậy có thể liên quan tới đột biết N501Y, cho phép virus xâm nhập tế bào con người dễ dàng hơn, đồng nghĩa với việc khả năng lây lan cũng tăng 50-70%.

"Mất vị giác, khứu giác ít phổ biến hơn trong các ca dương tính với chủng mới" so với các chủng trước đó, thăm dò của ONS kết luận, "trong khi đó, các triệu chứng khác phổ biến hơn ở các ca dương tính với chủng mới". Không có bằng chứng về sự khác biệt về các triệu chứng tiêu hóa, khó thở hay đau đầu, theo thăm dò.

Lawrence Yong, giáo sư ung thư phân tử tại Đại học Warwick, cho rằng các đột biến gây ra chủng Covid-19 ở Anh có thể ảnh hưởng tới các triệu chứng khi bệnh nhân mắc bệnh.

"Chủng này dễ lây lan hơn, và người mắc bệnh có lượng virus lớn hơn, có nghĩa là họ tạo ra nhiều virus hơn," ông nói.

"Điều này có thể dẫn tới việc virus tấn công nhiều bộ phận trong cơ thể hơn, gây ra triệu chứng ho, đau cơ, mệt mỏi nhiều hơn. Virus đột biến có 23 thay đổi so với virus ban đầu ở Vũ Hán. Những sự thay đổi ở các bộ phận khác nhau của virus có thể ảnh hưởng tới phản ứng miễn dịch của cơ thể người và tới các loại triệu chứng," Young cho biết.

Tuy vậy, Ian Jones, giáo sư virus học tại Đại học Reading tỏ ra hoài nghi về kết quả nghiên cứu của ONS.

"Virus sẽ xâm nhập các tế bào tương tự như chủng cũ, gây ra hậu quả tương đương. Cần xem xét liệu đây là kết quả tự báo cáo hay đã có những biện pháp tương quan độc lập," Jones cho biết.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)