Thế giới

Bỏ đói đến chết con gái rồi bắt cóc cháu ruột, người phụ nữ chỉ chịu mức án hơn 2 năm tù

Tờ Yonhap đưa tin, tòa án ở Hàn Quốc mới đây đã kết án 2 năm tù cho một người phụ nữ 50 tuổi với tội danh cố gắng phi tang thi thể của đứa con gái mới lên 3 của mình rồi bắt cóc đứa cháu gái cùng tuổi.

Tòa án quận Daegu hôm 2/2 đã kết án người phụ nữ họ Seok 2 năm tù giam, 3 năm tù treo vì cố gắng phi tang xác đứa con gái 3 tuổi của mình. Trong khi đó, tòa án cho rằng bên công tố chưa có đủ bằng chứng để kết luận người phụ nữ này đã bắt cóc cô cháu gái cùng tuổi, tất cả mới chỉ dừng lại ở sự nghi ngờ.

Theo Yonhap, vào tháng 2/2021, thi thể của một bé gái 3 tuổi đã được tìm thấy trong tình trạng phân hủy trong ngôi nhà cũ của cô con gái 23 tuổi của bà Seok, họ Kim, 6 tháng sau khi cô Kim dọn ra ở riêng để tái hôn.

Khi các cuộc điều tra được tiến hành đối với Kim về tội lạm dụng trẻ em gây chết người, bà Seok bị cáo buộc tội danh bỏ rơi xác chết, vụ án đã có một bước ngoặt kỳ lạ. Một số xét nghiệm DNA xác định chính xác Seok là mẹ ruột của đứa trẻ đã chết, trong khi Kim được xác định là chị gái của đứa trẻ.

Thậm chí, cả chồng cũ và chồng hiện tại của bà Seok đều không phải cha của bé gái. Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định được ai là cha đẻ của cô bé đã chết.

Trong phiên tòa vào tháng 8/2021, dựa trên kết quả xét nghiệm DNA, các công tố viên và cảnh sát đã bổ sung tội bắt cóc trẻ em đối với Seok, nghi ngờ cô và con gái lớn của mình cùng sinh con vào khoảng tháng 4/2018. Bà Seok sau đó đã tráo đổi 2 đứa trẻ với nhau, mục đích là để cô Kim nuôi hộ con đẻ của mình. Cuối cùng, một bé gái 3 tuổi bị bỏ đói tới chết, bé gái còn lại (con của cô Kim) vẫn chưa rõ tung tích. Bà Seok sau đó bị kết án 8 năm tù.

Bỏ đói đến chết con gái rồi bắt cóc cháu ruột, người phụ nữ chỉ chịu mức án hơn 2 năm tù
Người phụ nữ họ Seok được áp giải đến tòa án tối cao quạn Daegu vào tháng 8/2021. Ảnh: Yonhap.

Vụ án đã gây chú ý trong dư luận Hàn Quốc vì tính chất bí ẩn và đáng sợ của nó khi các nhà điều tra không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào để kết nối các đầu mối liên quan trong vụ án, bao gồm cả tung tích của cô con gái mất tích của Kim và liệu đứa trẻ còn sống hay đã chết, cùng với đó là sự im lặng ngoan cố của bà Seok.

Tuy nhiên, trong phiên tòa vào tháng 6/2022, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã đảo ngược phán quyết của tòa án cấp dưới, Tòa án Tối cao cho biết kết quả xét nghiệm DNA chỉ xác định được mối quan hệ ruột thịt giữa bà Seok, cô Kim và nạn nhân và chúng không thể là bằng chứng cho cáo buộc chuyển đổi trẻ sơ sinh của Seok.

Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 2/2/2023, tòa án quận Daegu đã rút ngắn hình phạt của bà xuống còn 2 năm tù giam và 3 năm tù treo. Tòa án cũng bác bỏ kết luận của tòa án cấp dưới rằng Seok và Kim sinh con cùng thời điểm và Seok đã đánh tráo các em bé, với lý do không có bằng chứng xác đáng, chẳng hạn như đoạn phim CCTV hoặc lời kể của nhân chứng.

Về phía cô Kim, người phụ nữ này bị tuyên án 20 năm tù giam vì bỏ mặc em gái tới chết. Ngoài ra, cô này cũng buộc phải tham gia một khóa trị liệu tâm lý liên quan đến bạo hành trẻ em.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bo-oi-en-chet-con-gai-roi-bat-coc-chau-ruot-nguoi-phu-nu-chi-chiu-muc-an-hon-2-nam-tu-a368158.html