Thế giới

Chuốc thuốc mê rồi bóp cổ con gái đến chết, người cha vẫn được tha tù nếu áp dụng tình tiết này

Một Youtuber đã bị chính cha mình bắt cóc, đánh thuốc mê và bóp cổ đến chết sau khi cả hai có cuộc tranh cãi nảy lửa, Mirror đưa tin.

Chuốc thuốc mê rồi bóp cổ con gái đến chết, người cha vẫn được tha tù nếu áp dụng tình tiết này
Taiba Alali bị bố đẻ sát hại sau khi cả hai có cuộc tranh cãi nảy lửa. Ảnh: CEN

Sau khi sát hại con gái, người đàn ông giấu tiên đã tới đồn cảnh sát để tự thú. Nhưng người đàn ông này có thể sẽ không phải ngồi tù nếu nếu theo luật hình sự ở Iraq, người này chứng minh được việc mình làm lànhằm bảo vệ danh dự gia đình.

Trước đó, Taiba Alali, một Youtuber gốc Iraq đã rời khỏi quê hương vào năm 2017 để bắt đầu cuộc sống mới ở Thổ Nhĩ Kỳ và đã lên kế hoạch kết hôn với bạn trai người Syria trong thời gian tới, tở Mirror đưa tin.

Tuy nhiên khi quay trở lại Iraq để cổ vũ đội bóng quê hương tham gia giải Cup Vùng Vịnh hồi tháng 1, cô đã bị gia mình bị bắt cóc.

Truyền thông địa phương đưa tin, sau khi quay trở về Iraq, Taiba Alali đã đồng ý gặp mẹ mình tại nhà một người bạn ở thủ đô Baghdad. Nhưng khi đến nơi, cô gái trẻ rất ngạc nhiên khi tất cả thành viên trong gia đình đều có mặt.

Sau đó, nữ Youtuber đã bị gia đình đánh thuốc mê rồi đưa về nhà ở tỉnh Al-Qadisiyyah. Nguồn tin cho biết, ngay khi tỉnh lại, Alali đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với chính cha ruột của mình.

Cha cô gái sau đó đã đợi cho đến khi con mình ngủ say liền lẻn vào phòng rồi siết cổ cô con ruột cho đến chết. Người này cũng đã đến đồn cảnh sát trình báo sự việc ngay trong ngày hôm đó. Khai báo với cảnh sát, người đàn ông tự thú rằng mình giết con là để nhằm "bảo vệ danh dự cho gia đình".

Chuốc thuốc mê rồi bóp cổ con gái đến chết, người cha vẫn được tha tù nếu áp dụng tình tiết này - 1
Bố của Taiba Alali có thể sẽ không phải ngồi tù nếu chứng minh được việc giết người là bảo vệ danh dự gia đình. Ảnh: CEN

Theo một trong những điều luật hình sự của Iraq, các thẩm phán có thể áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hoặc khoan hồng cho bị cáo trong các vụ án giết người nếu như nghi can gây án với động cơ "bảo vệ danh dự" cho gia đình hoặc dưới sự khiêu khích.

Một báo cáo của Bộ Nội vụ Iraq vào tháng 3/2021 về bộ luật này cho biết: "Điều 409 của Bộ luật Hình sự Iraq cho phép lý do 'giữ danh dự' được giảm nhẹ với các vụ án bạo lực đối với các thành viên gia đình. Bộ luật cho phép các hình phạt khoan dung đối với tội 'giết người vì danh dự' trên cơ sở khiêu khích hoặc nếu bị cáo có 'động cơ danh dự'".

"Điều luật cũng không giải thích việc bảo vệ danh dự hay khiêu khích là cụ thể trong trường hợp nào nên phạm vi của điều luật là khá rộng", truyền thông địa phương đưa tin.

Iraq được biết đến là một quốc qua Vùng Vịnh bị chiến tranh tàn phá và kinh tế tê liệt trong nhiều năm qua. Quốc gia Hồi giáo này xưa nay cũng nổi tiếng là một trong những quốc gia có tỷ lệ bạo hành gia đình cao nhất trên thế giới,

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên án vụ giết người "kinh hoàng" của Taiba Alali và cho rằng "bộ luật hình sự Iraq vẫn đối xử khoan dung với cái gọi là 'tội ác vì danh dự', bao gồm các hành vi bạo lực như tấn công, thậm chí giết người".

"Khi nào chính quyền Iraq chưa thông qua luật pháp mạnh mẽ để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục chứng kiến những vụ giết người kinh hoàng", Aya Majzoub, phó giám đốc của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, nói.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chuoc-thuoc-me-roi-bop-co-con-gai-en-chet-nguoi-cha-van-uoc-tha-tu-neu-ap-dung-tinh-tiet-nay-a368070.html